Thursday, April 25, 2024

Sydney đón năm mới, tưởng nhớ nghệ sĩ qua đời năm 2016

SYDNEY, Úc (NV) – Thành phố Sydney đã khởi sự cuộc đón mừng năm mới 2017 tại các thành phố lớn của thế giới với cuộc bắn pháo bông rực rỡ, đặc biệt tưởng niệm những nghệ sĩ tài danh đã qua đời trong năm 2016 như ca sĩ David Bowie và tài tử điện ảnh Gene Wilder.

Cuộc bắn pháo bông tại khu bến tàu ở thành phố Sydney đi kèm với bài hát “Space Oddity,” nổi tiếng từ nhiều năm nay của cố ca sĩ Bowie, một trong hàng loạt các nghệ sĩ tài danh thế giới qua đời trong năm 2016. Tài tử Wilder cũng được tưởng nhớ với pháo bông đủ màu sắc đi kèm với bài hát từ cuốn phim nổi tiếng mà ông từng thủ diễn: “Willy Wonka and the Chocolate Factory.”

Người đồng tổ chức cuộc bắn pháo bông năm nay ở Sydney, bà Catherine Flanagan, cho hay “năm nay thật đáng buồn là chúng ta nhìn thấy nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong ngành âm nhạc và giải trí đã qua đời trên khắp thế giới. Do đó, việc phát lại những bài nhạc có liên hệ tới họ là cơ hội để nhớ lại năm đã đi qua và nhìn về tương lai.”

Tại Mỹ, hơn 300,000 người dự trù sẽ kéo về tụ tập ở Las Vegas để thưởng thức buổi đón mừng năm mới tráng lệ.

Các hộp đêm nơi đây đã mời nhiều nghệ sĩ trình diễn nổi tiếng cho đêm này, và các đầu bếp danh tiếng cũng chuẩn bị các bữa ăn thịnh soạn với cả caviar và rượu sâm banh để mọi người cùng nâng ly chúc tụng.

Ngay vào lúc nửa đêm, màn trình diễn pháo bông sẽ khởi sự và kéo dài tám phút, bắn đi từ sân thượng các sòng bài lớn.

Giới chức liên bang coi buổi đón mừng ở Las Vegas vào tầm cỡ chỉ thua cuộc tranh tài vô địch banh bầu dục Super Bowl và ngang bằng với cuộc đón mừng ở Times Square, New York. Mọi cơ quan công lực tiểu bang Nevada và liên bang Mỹ, gồm cả FBI và Sở Mật Vụ, cũng sẽ góp phần duy trì an ninh trật tự cho đêm đón Giao Thừa Dương Lịch này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT