Saturday, April 20, 2024

Syria: Hơn 150 xe chở dầu ISIS bị phi cơ Mỹ tiêu diệt

WASHINGTON (NV) – Các phi cơ Mỹ đã tiêu diệt một đội xe chở dầu thô vào khoảng 168 chiếc của ISIS tại Syria, trong cuộc không kích lớn nhất trong năm nay nhắm vào việc tiêu diệt tiềm năng tài chánh của thành phần khủng bố này, theo thông báo của chính phủ Mỹ hôm Thứ Sáu.

Bản tin của tờ USA Today cho hay hơn 20 chiến đấu cơ đã được huy động để tiêu diệt các xe bồn chở dầu này, vốn tập trung gần Palmyra, Trung Bộ Syria. Số dầu thô chứa trong các xe này trị giá khoảng $2 triệu, theo nguồn tin trên.

Trung Tâm Phân Tích Khủng Bố (Center for the Analysis of Terrorism), một cơ quan nghiên cứu tư nhân, ước lượng tiền thu từ việc bán dầu thô khai thác từ những giếng trong vùng ISIS kiểm soát đã đóng góp khoảng 25% ngân sách điều hành lực lượng này.

Hiện chưa rõ lý do vì sao ISIS tập trung nhiều xe bồn như vậy ở nơi trống trải, dễ bị tấn công.

Các xe bị tấn công đợt đầu không có tài xế bên trong và tài xế trong các xe còn lại hoảng hốt nhảy khỏi các xe này trước khi bị phá hủy, theo tin từ liên quân đồng minh.

Tờ USA Today cho biết các phi cơ đồng minh đã phá hủy hàng trăm xe bồn và làm hư hại các máy bơm cũng như hệ thống hạ tầng cơ sở để giảm bớt nguồn thu tài chánh của ISIS từ dầu hỏa.

Cho tới nay, phía đồng minh đã phá hủy tổng cộng 1,506 xe bồn trong nỗ lực triệt hạ kỹ nghệ khai thác dầu hỏa của ISIS, theo lời đại tá John Dorrian, một phát ngôn viên của liên quân đồng minh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT