Friday, March 29, 2024

IS tấn công Quốc Hội và lăng cố Giáo Chủ Hồi Giáo Iran

TEHRAN, Iran (AP) – Thành phần võ trang, nổ bom tự sát và dùng súng tấn công vào quốc hội Iran cũng như đền thờ nhà lãnh đạo cuộc cách mạng Hồi Giáo ở quốc gia này hôm Thứ Tư, làm thiệt mạng ít nhất 12 người và làm bị thương hàng chục người khác, gây ra cuộc vây hãm kéo dài nhiều giờ và chỉ chấm dứt khi bốn kẻ tấn công bị hạ sát.

Tổ chức ISIS lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này, cho thấy lần đầu tiên thành phần quá khích theo giáo phái Hồi Giáo Sunni xác định đã đánh vào Iran, quốc gia có đa số dân theo giáo phái Hồi Giáo Shiite.

Phía ISIS đang đối đầu với các lực lượng do Iran hỗ trợ tại Syria và Iraq, coi tín dồ Shiite là thành phần phản đạo.

Cuộc tấn công khai diễn vào lúc giữa trưa, khi các tay súng võ trang bằng tiểu liên Kalashnikov tràn vào tòa nhà quốc hội.

Một trong số người này sau đó nổ quả bom mang theo mình bên trong tòa nhà, nơi đang có cuộc họp quốc hội, theo bản tin của đài truyền hình nhà nước Iran.

Thứ Trưởng Nội Vụ Iran, Mohammad Hossein Zolfaghari, cho đài truyền hình Iran rằng các kẻ tấn công mặc giả y phục phụ nữ.

Hãng thông tấn Tasnim cho biết cuộc chiếm đóng chấm dứt với bốn trong số thành phần tấn công bị hạ sát.

Mizan Online, một trang web của chính quyền Iran, cho hay có 12 người chết và 42 người bị thương trong hai cuộc tấn công.

Cơ quan thông tấn Aamaq của ISIS công bố một đoạn video dài khoảng 24 giây, nói đây là hình ảnh bên trong quốc hội Iran trong thời gian họ chiếm đóng.

Trực thăng cảnh sát bay quần trên mái tòa nhà quốc hội và tất cả các sóng điện thoại di động bên trong đều bị tắt.

Ngay sau khi cuộc tấn công vào tòa nhà quốc hội khởi sự, một kẻ nổ bom tự sát và các tay súng khác tấn công vào đền thờ Giáo Chủ Ayatollah Ruhollah Khoeini, nằm ngay bên ngoài thủ đô Tehran.

Nguồn tin từ cơ quan truyền thông nhà nước Iran cho hay một người canh gác bị giết và một trong các kẻ tấn công bị nhân viên an ninh bắn chết. Một phụ nữ cũng bị bắt giữ.

Giáo Chủ Khomeini, người lãnh đạo cuộc cách mạng Hồi Giáo năm 1979, lật đổ chế độ quân chủ cai trị Iran lúc đó, vốn được thế giới Tây Phương hỗ trợ, và trở thành nhà lãnh đạo tối cao đầu tiên của chế độ Hồi Giáo này. (V.Giang)

Mời độc giả xem điểm tin buổi sáng ngày 7 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT