Thursday, April 25, 2024

Tập Cận Bình tiếp tục củng cố quyền lực tại đại hội đảng

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Các đại biểu đảng Cộng Sản Trung Quốc sẽ nhóm họp tại Bắc Kinh hôm Thứ Hai này và có thể đưa ra các biện pháp thay đổi lớn lao đến quốc gia này.

Khoảng 400 ủy viên trung ương đảng sẽ tham dự Đại Hội Đảng Kỳ 6, được tổ chức tại khách sạn Jingxi trong bốn ngày, nhằm thảo luận những thay đổi để chấn chỉnh đảng.

Theo Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc, nội dung thảo luận sẽ nhắm vào vấn đề “kỷ luật đảng.”

Đề tài khô khan này nhiều phần sẽ có các cuộc tranh luận gay gắt có ảnh hưởng lớn lao đến quốc gia có nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới này.

Kể từ khi lên nắm quyền năm 2012, Tổng Bí Thư Tập Cận Bình tìm cách áp đặt đường lối của ông lên mọi thành phần và phe phái trong đảng, nắm giữ nhiều quyền lực hơn mọi nhà lãnh đạo trước đó, kể từ sau khi Mao Trạch Đông qua đời.

Ông Anthony Saich, một chuyên gia về Trung Quốc tại đại học Harvard University, nói rằng ông Tập Cận Bình muốn dùng đảng để tiến hành việc cải tổ và kiểm soát thành phần doanh nghiệp quốc doanh, vốn đang nắm giữ những lãnh vực trọng yếu trong kinh tế Trung Quốc nhưng đã bị cản trở trong suốt ba năm qua.

Ông Saich cho rằng đại hội này sẽ là nơi đấu đá giữa thành phần có sự hậu thuẫn của ông Tập Cận Bình với phía đang bị tơi tả sau chiến dịch bài trừ tham nhũng do họ Tập đưa ra.

Ông Willy Lam, một chuyên gia về Trung Quốc tại đại học Hồng Kông, nói rằng ông Tập Cận Bình đã chuẩn bị kỹ càng cho cuộc họp và đưa ra các biện pháp kiểm soát chặt chẽ như cấm các ủy viên không được “đưa ra các chỉ trích vô căn cứ.”

Cuộc họp cũng diễn ra trong lúc có các tin đồn nói rằng ông Tập Cận Bình sẽ tìm cách tiếp tục nắm quyền lực sau năm 2022, vốn theo thông lệ là thời điểm phải bước xuống sau hai nhiệm kỳ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT