Thursday, March 28, 2024

Mỹ đưa tàu ngầm trang bị hỏa tiễn Tomahawk đến Nam Hàn

BUSAN, Nam Hàn (NV) – Tàu ngầm USS Michigan có trang bị hỏa tiễn điều khiển vừa ghé vào thành phố cảng Busan của Nam Hàn hôm Thứ Ba, một điều mà giới chức Hoa Kỳ cho là hành động biểu dương sức mạnh trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ với Bắc Hàn.

Theo CNN, chiếc tàu ngầm lớp Ohio ghé Nam Hàn vào cùng ngày Bắc Hàn kỷ niệm 85 năm, ngày thành lập Quân Đội Nhân Dân Triều Tiên.

Chiếc USS Michigan không tham gia cuộc diễn tập chung, nhưng sự hiện diện của nó trong khu vực như một thông điệp mạnh mẽ gửi đến cho Bình Nhưỡng.

Trang bị với các hỏa tiễn chiến thuật và hệ thống viễn liên tinh vi, USS Michigan là một trong bốn tàu ngầm của Hải Quân Mỹ bắt đầu hoạt động với tính cách như là một tàu ngầm trang bị hỏa tiễn đạn đạo, mang đầu đạn nguyên tử, một phần trong chiến lược răn đe nguyên tử.

Vào thập niên 2000, Hải Quân Hoa Kỳ cải biến bốn tàu ngầm lớp Ohio thành bệ phóng vũ khí qui ước tấn công vào đất liền, mà mỗi chiếc có thể chở theo đến 154 hỏa tiễn hành trình Tomahawk.

Ngoài ra, tàu ngầm này có thể chở được 66 lính Biệt Hải với đầy đủ trang cụ cần thiết.

USS Michigan dài (185m, nặng 18,000 tấn, ghé vào Busan sau khi Bắc Hàn hôm Chủ Nhật đe dọa đánh chìm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson, vốn đang bắt đầu cùng hai khu trục hạm Nhật, Ashigara và Samidare, thao dượt quân sự ở phía Tây Thái Bình Dương.

Nhật báo Rodong Sinmun của nhà nước Bắc Hàn trong một bài xã luận nói Bình Nhưỡng sẵn sàng để chứng tỏ “sức mạnh quân sự” bằng cách đánh chìm một “hàng không mẫu hạm nguyên tử với chỉ một cú đánh.”

Tờ báo còn tự nhận Bắc Hàn có đủ vũ khí để có thể tấn công đến tận “lục địa Hoa Kỳ và khu vực Á Châu-Thái Bình Dương,” và cả “vũ khí tối hậu,” hay nói rõ hơn là một quả bom nhiệt hạch. (TP)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 25 tháng 4 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT