Monday, April 22, 2024

Thái Lan: Đồ đen tăng giá sau cái chết của Quốc Vương

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Ðang có hiện tượng các cửa hàng nhuộm quần áo mọc lên ở khắp nơi tại thủ đô Thái Lan do quần áo màu đen trở nên quá mắc cho túi tiền của nhiều người dân tiếp theo cái chết của Vua Bhumibol Adulyadej.

Chính phủ Thái Lan đã ban hành lệnh cả nước phải để tang cho nhà Vua Bhumibol, người qua đời hôm Thứ Năm tuần trước, và một số cửa hàng bán quần áo đã nhanh chóng tăng giá các bộ màu đen. Những cửa tiệm khác thì đã bán sạch.

Các vại đựng thuốc nhuộm đen được nhìn thấy sôi sùng sục trong một số cửa hàng nhuộm ở Bangkok, trong khi một số doanh nghiệp cũng cung cấp dịch vụ nhuộm đen quần áo miễn phí để thu hút khách hàng.

“Một số người không có quần áo màu đen hay không có đủ để mặc,” theo lời Kanokporn Tantranont, một nhân viên công ty bán máy cày Krung Thai đang giúp khách hàng đến nhuộm quần áo. “Nếu phải mua các bộ quần áo đen này thì sẽ rất đắt tiền,” Kanokporn nói.

Do lệnh phải để tang, tất cả các cửa tiệm bán quần áo đều phải lấy xuống các bộ có màu sặc sỡ để thay thế bằng màu đen, kể cả trong các khu thương xá sang trọng. Nhiều người chưa mua được quần áo đúng màu tang đã bị những người thương mến nhà vua chỉ trích vì không mặc toàn màu đen hoặc đen cùng với trắng.

Ðối với một số thành phần thì họ không có sự lựa chọn nào khác.

Mời độc giả xem video: Hỏa tiễn Bắc Hàn phát nổ sau khi rời giàn phóng

Các nhân viên chính phủ được lệnh phải mặc quần áo tang trong một năm. Các buổi lễ hội của nhà nước cũng bị ngừng lại trong 30 ngày và tất cả các văn phòng nhà nước cùng trường học cũng phải treo cờ rủ trong 30 ngày. Có tin cho hay nhiều du khách than phiền là không khí tang chế ở Thái Lan khiến họ không còn có khung cảnh vui vẻ thưởng ngoạn như đã dự trù. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT