Tuesday, April 23, 2024

Thổ Nhĩ Kỳ khánh thành cầu nối liền Âu-Á

ISTANBUL, Thổ Nhĩ Kỳ (NV) – Thổ Nhĩ Kỳ hôm Thứ Sáu khánh thành một trong những cây cầu lớn nhất thế giới, cho phép lưu thông băng qua eo biển Bosphorus Strait giữa hai châu, Âu và Á, đồng thời giúp giảm nạn kẹt xe ở Istanbul.

Theo Fox News, Tổng Thống Recep Tayyip Erdogan có mặt trong buổi lễ khánh thành cây cầu Yavuz Sultan Selim trị giá $3 tỉ, mà các nhà phát triển hai nước Thổ-Ý tự hào khoe đây là cây cầu rộng nhất thế giới với bề ngang 58.4 mét.

Với chiều dài 1,408m, cầu có 10 làn xe, gồm hai dành cho xe hỏa.

Giới chức thẩm quyền nói rằng với tháp cầu cao 332m, cầu được xem như cao nhất thế giới, đồng thời đây trở thành cây cầu thứ ba của Istanbul bắt qua eo biển chiến lược.

Trước quan khách đến từ nhiều nước trên thế giới, Tổng Thống Erdogan khoe: “Chúng tôi sẽ tự hào về nó, quí vị sẽ thấy. Các phim ảnh quốc tế sẽ đến đây để quây, quí vị sẽ thấy.”

Tọa lạc gần biển Hắc Hải ở duyên hải phía Bắc của Istanbul, cây cầu dự trù làm giảm nạn kẹt xe của thành phố 15 triệu dân, một phần vì xe tải hạng nặng bị bắt buộc phải sử dụng nó thay vì được chạy qua hai chiếc cầu cũ hơn gần thành phố.

Cây cầu mới là một phần của xa lộ North Marmara dài 257 cây số dự trù hoàn tất vào cuối năm 2018. (TP)

MỚI CẬP NHẬT