Wednesday, April 24, 2024

WTO: Thương mại toàn cầu sút giảm, chống đối gia tăng

GENEVA, Thụy Sĩ (AP) – Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) vừa giảm khoảng 1/3 mức tiên đoán phát triển của thương mại toàn cầu trong năm nay, xuống tới mức thấp nhất từ năm 2009 tới nay, khi nền kinh tế thế giới còn chìm đắm trong tình trạng suy thoái tiếp theo cuộc khủng hoảng tài chánh.

Trong hành động điều chỉnh ước tính hôm Thứ Ba, WTO nói rằng tinh thần bài bác thương mại toàn cầu có thể làm tình hình trở nên trầm trọng hơn, nhất là khi các nhà lãnh đạo có hành động sai lầm khi đáp ứng chiều hướng này.

Tổ chức WTO, có trụ sở đặt tại Geneva, tiên đoán rằng mức giao dịch thương mại thế giới chỉ tăng khoảng 1.7% trong năm nay, thấp hơn nhiều so với con số 2.8% đưa ra hồi Tháng Tư.

WTO giải thích rằng có sự điều chỉnh thấp hơn vì có giảm sút bất ngờ trong lượng hàng hóa trao đổi vào quý đầu của năm 2016.

Tình trạng phát triển kinh tế cũng như thương mại chậm chạp ở các quốc gia đang phát triển như Trung Quốc và Brazil cùng sự giảm sút nhập cảng ở Bắc Mỹ đã khiến có sự điều chỉnh.

Nếu tình hình diễn tiến như dự đoán của WTO, đây sẽ là lần đầu tiên trong 15 năm mà nền thương mại thế giới phát triển chậm hơn nền kinh tế, vốn dự trù sẽ tăng trưởng ở mức 2.2%.

Ngoài cắt giảm cho năm nay, WTO cũng giảm mức dự đoán cho năm tới, từ khoảng 3.6% xuống còn từ 1.8% tới 3.1%. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT