Thursday, April 18, 2024

Tòa án Pháp ra lệnh ngưng thi hành luật cấm ‘burkini’

PARIS, Pháp (NV) – Tòa án hành chánh cao nhất nước Pháp hôm Thứ Sáu ra lệnh ngưng thi hành lệnh cấm mặc “burkini” tại một thành phố ở quốc gia này sau khi có đơn kiện từ các nhóm tranh đấu dân quyền.

Trong một phán quyết dự trù sẽ tạo tiền lệ, tòa này nói rằng các giới chức địa phương chỉ có thể giới hạn quyền tự do của các cá nhân nếu việc mặc áo tắm che từ đầu xuống chân kiểu Hồi Giáo này là một đe dọa được chứng minh rõ ràng cho trật tự công cộng.

Các thẩm phán cho hay không hề thấy có đe dọa này khi xét đến lệnh cấm ở thành phố Villeneuve-Loubet, một trong khoảng 30 thành phố ở Pháp đã đưa ra lệnh này.

Hội Ðồng Hồi Giáo ở Pháp (CFCM) hoan nghênh phán quyết của tòa, gọi đây là “chiến thắng cho lý lẽ thường tình.”

Cảnh sát trong thời gian qua đã viết giấy phạt nhiều phụ nữ Hồi Giáo mặc burkini tại một số thành phố ven biển, kể cả các nơi nổi tiếng có nhiều du khách lui tới như Nice và Cannes, gây xôn xao trong dư luận trong nước Pháp và ở ngoại quốc.

Một tòa án địa phương ở thành phố Nice đã ra phán quyết duy trì lệnh cấm ở Villeneuve-Loubet tuần này.

Tổng Thống Pháp Francois Hollande hôm Thứ Năm nói rằng đời sống ở Pháp có nghĩa là mọi người phải tuân theo luật lệ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT