Friday, March 29, 2024

Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ bắt phải chào quốc ca trong rạp chiếu phim

NEW DELHI, Ấn Độ (NV) – Tất cả rạp chiếu phim ở Ấn Độ phải dạo quốc ca trước khi bắt đầu buổi chiếu và khản giả phải đứng dậy chào kính, AFP trích dẫn phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Ấn Độ mới đưa ra hôm Thứ Tư.

Phán quyết này lập tức gặp phải sự chống đối dữ dội, tố cáo là xâm phạm quyền tự do của người dân.

Tối Cao Pháp Viện nói, việc chào quốc ca nhằm mục đích giúp người dân thấm nhuần lòng yêu nước.

Nhiều rạp hiện đã dạo quốc ca trước khi chiếu phim nhưng chỉ tiểu bang Maharashtra ở miền Tây Ấn Độ mới có lệnh bắt buộc, và vấn đề liệu khán giả có bị bắt buộc đứng dậy chào kính không, từ lâu vẫn là đề tài tranh cãi.

Các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện nói: “Khi quốc ca được cử lên mọi người bắt buộc phải bày tỏ sự tôn kính và niềm hãnh diện của mình.”

Vấn đề này từ lâu từng gây tranh cãi tại Ấn Độ, nơi một số người thuộc phái cấp tiến cho rằng tự do tư tưởng đang bị chính quyền dân túy cánh hữu cầm quyền áp chế.

Tháng rồi, một người tàn phế kể lại việc ông bị tấn công trong một rạp chiếu phim ở miền Tây Ấn Độ do không đứng dậy chào quốc ca.

Mời độc giả xem video: Thái Lan có nhà vua mới

Hồi Tháng Giêng, một người chuyên viết kịch bản ở phim trường Bollywood, bị truy vấn ngay trong một rạp ở Mumbai sau khi ông từ chối đứng dậy chào quốc ca.

Ông C Kalyan, phó chủ tịch Liên Đoàn Điện Ảnh Ấn Độ, nói rằng giới sản xuất đồng ý với phán quyết vì giúp chấm dứt việc thiếu dứt khoát của khán giả khi nghe cử quốc ca. (TP)

MỚI CẬP NHẬT