Tuesday, April 23, 2024

Pháp cắt ngân sách quốc phòng, tham mưu trưởng quân đội từ chức

PARIS, Pháp (NV) – Tham mưu trưởng quân đội Pháp, Tướng Pierre de Villiers hôm Thứ Tư đưa đơn từ chức sau khi có cuộc đối đầu công khai với Tổng Thống Emmanuel Macron về ngân sách quốc phòng.

Tướng De Villiers, giận dữ trước việc Tổng Thống Macron đề nghị cắt $980 triệu, cho hay trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng ông không thể chỉ huy một quân đội không có khả năng “bảo đảm sự bảo vệ cho nước Pháp và cho người dân Pháp,” bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay

Trong cuộc điều trần trước Quốc Hội Pháp tuần qua, Tướng de Villiers nói rằng ông sẽ không để quân đội Pháp bị nguy hại do cắt giảm ngân sách.

“Tôi có thể ngu dốt, nhưng tôi biết khi nào mình bị lừa,” ông nói, theo UPI.

Tổng Thống Macron đáp trả trong một cuộc họp với hàng tướng lãnh hôm Thứ Sáu tuần qua rằng, “Tôi là tổng thống của quý vị,” và kêu gọi có sự trung thành cũng như chấp nhận mệnh lệnh của ông.

Tướng de Villiers, trên Facebook, nói rằng “không ai xứng đáng đến nỗi mọi người khác phải đi theo một cách mù quáng.”

Ông Macron cũng bị chỉ trích vì đã làm mất mặt Tướng de Villiers trước các sĩ quan cấp dưới.

Cựu tham mưu trưởng quân đội Pháp, Henri Bentégeat, nói với tờ báo Le Monde rằng “không thể nào nói với một lãnh đạo quân sự như vậy trước các thuộc cấp. Một khi ông Macron tham dự lễ an táng của binh sĩ đầu tiên chết vì thiếu trang bị, mọi chỉ trích sẽ nhắm vào ông ta.” (V.Giang)

Giật mình vì tiếng nổ lớn, cảnh sát bắn chết một phụ nữ Úc

MỚI CẬP NHẬT