Friday, March 29, 2024

Tổng thống Nam Hàn xin lỗi dân vì cho người ngoài sửa diễn văn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Tổng thống Nam Hàn, bà Park Geun-hye, hôm Thứ Ba lên tiếng xin lỗi dân chúng sau khi giới truyền thông tiết lộ rằng một số bài diễn văn quan trọng của bà được đưa cho một cựu phụ tá, hiện không làm việc cho chính phủ, sửa chữa.

Lời xin lỗi này được đưa ra một ngày sau khi hệ thống truyền hình JTBC TV nói rằng bà Choi Soon-sil nhận được hàng chục bài diễn văn của bà Park, trước khi bà đọc trước công chúng.

Bà Choi là con gái của bà Choi Tae-min, người từng hướng dẫn bà Park trong lãnh vực chính trị, và cũng là vợ cũ của ông Chung Yun-hoi, cựu bí thư của bà Park.

Truyền thông Nam Hàn nói rằng bà Choi không làm việc cho chính phủ và có thể can dự vào công việc nhà nước khi sửa chữa các bài diễn văn.

Họ cũng cho hay bà Choi có thể đã dùng ảnh hưởng của mình với tổng thống để thúc giục các công ty đóng góp cho việc thành lập các tổ chức thiện nguyện.

Bà Park nói rằng, bất kể lý do là gì, bà muốn ngỏ lời xin lỗi dân chúng vì đã làm cho họ lo ngại, theo bản tin của hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn.

Mời độc giả xem video: Tổng thống Philippines lại dọa cắt quan hệ với Mỹ

Cũng theo Yonhap, bà Park nói chỉ nhờ sự giúp đỡ của bà Choi khi mới lên cầm quyền và chưa có đủ nhân sự phụ tá, nhưng nay không còn nhờ bà Choi nữa. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT