Thursday, April 18, 2024

Tổng thống Philippines từng tự tay giết nghi can phạm tội

MANILA, Philippines (NV) – Tổng Thống Philippines Rodrigo Duterte cho hay từng tự tay giết nghi can phạm tội khi còn là thị trưởng thành phố Davao ở vùng Nam Philippines, để làm gương cho các cảnh sát viên.

Ông Duterte phát biểu như trên trong bài diễn văn đọc vào tối ngày Thứ Hai trước các doanh gia khi thảo luận về chiến dịch bài trừ ma túy của ông, trong đó lực lượng cảnh sát và các thành phần võ trang khác đã giết nhiều ngàn người kể từ khi ông trở thành tổng thống hôm 30 Tháng Sáu, theo bản tin AFP.

Sau khi nói về việc cảnh sát giết nghi can trong chiến dịch chống tội phạm hiện nay, ông Duterte cho biết đã chỉ huy các nỗ lực tương tự khi còn là thị trưởng thành phố Davao, chức vụ ông từng nắm giữ trong suốt 20 năm.

“Ở Davao, tôi thường tự mình làm điều này. Để chỉ cho các cảnh sát viên thấy rằng nếu tôi có thể làm được thì tại sao họ không làm được,” ông nói.

Cũng theo AFP, ông Duterte nói thêm rằng: “Tôi thường lái xe mô tô đi quanh Davao, tuần tiễu đường phố, tìm kiếm những kẻ dám kháng cự để giết.”

Các nhóm tranh đấu bảo vệ nhân quyền trước đây từng cáo buộc ông Duterte khuyến khích và hỗ trợ các nhóm hành quyết ở Davao, làm khoảng 1,000 nghi can phạm tội bị giết.

Mời độc giả xem video: Trung Quốc muốn tặng súng cho Philippines để chống ma túy

Khi lên làm tổng thống, ông Duterte cũng kêu gọi dân chúng cũng như cảnh sát Philippines giết cả thành phần buôn bán cũng như sử dụng ma túy.

Tuy nhiên, ông cũng cho hay cá nhân ông và lực lượng an ninh sẽ không có hành vi phạm pháp. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT