Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc đe dọa biện pháp mạnh để bao vây Đài Loan

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Quân đội Trung Quốc, hiện đang lo ngại về sự hỗ trợ của Tổng Thống Tân Cử Mỹ Donald Trump dành cho Đài Loan đang tính tới các biện pháp mạnh để ngăn không cho đảo quốc này tiến tới độc lập, theo các nguồn tin thông thạo trong giới quân sự Trung Quốc.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters nói rằng có mấy nguồn tin của họ cho hay các biện pháp đe dọa Đài Loan gồm cả việc tập trận gần nơi này, cũng như có biện pháp kinh tế để làm tê liệt Đài Loan.

Hiện chưa rõ khi nào các biện pháp trên sẽ được thực hiện nhưng vấn đề Đài Loan nay trở thành đề tài thảo luận gay go trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất của quân đội Trung Quốc vài tuần trở lại đây.

Ông Trump, người sẽ lên nhậm chức ngày 20 Tháng Giêng, hồi tháng này đã làm Bắc Kinh giận dữ khi có cuộc điện đàm với tổng thống Đài Loan, phá vỡ tiền lệ đã có từ nhiều thập niên qua và tạo sự nghi ngờ về khả năng chính phủ mới ở Mỹ sẽ tuân thủ chính sách “Một Trung Quốc.” Bắc Kinh sợ rằng điều này sẽ khuyến khích thành phần đòi độc lập ở Đài Loan có thêm uy thế.

Khi được hỏi về khả năng Trung Quốc có hành động khiêu khích mạnh mẽ, phát ngôn viên bộ quốc phòng Đài Loan Chen Chung-shi nói rằng “Chúng tôi hoàn toàn chuẩn bị và dự trù cho hoàn cảnh xấu nhất trong khi cũng sẵn sàng cho hoàn cảnh tốt nhất.”

Tổng thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn, hôm Thứ Bảy kêu gọi Trung Quốc có cuộc thảo luận để duy trì hòa bình và khẳng định rằng “không để bị sợ hãi bởi các hành động đe dọa” mới đây của Trung Quốc.

Bắc Kinh cũng giận dữ về việc bà Thái trong chuyến đi sang vùng Mỹ Châu La Tinh vào Tháng Giêng, 2017, sẽ có chặng ngừng ở Houston và San Francisco. Trung Quốc đã đòi Mỹ không được cho phi cơ chở bà Thái đáp xuống hai phi trường này. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT