Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc đập phá các địa điểm tu học Phật Giáo Tây Tạng ở Tứ Xuyên

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Giới chức chính quyền tại tỉnh Tứ Xuyên nằm về phía Tây Nam Trung Quốc đang trục xuất các tín đồ Phật Giáo Tây Tạng và đập phá hàng trăm căn nhà ở nơi được coi là một trong những địa điểm tu tập lớn nhất thế giới của Phật Giáo Tây Tạng.

Các giới chức huyện Garze cho hay họ phải phá các căn nhà để tránh tình trạng quá đông đúc và cũng để tân trang thành phố Larung Gar, nằm trên sườn núi, nơi có hơn 10,000 nhà sư và ni cô đến nơi đây để tu học Phật Giáo Tây Tạng trong nhiều tháng trời.

Giới chức Trung Quốc muốn giảm một nửa số người ở đây, xuống còn 5,000.

Các nhóm Phật Giáo Tây Tạng ở ngoại quốc nói rằng việc cưỡng bách cư dân phải rời khỏi nơi này cũng như đập phá nơi ở là nhằm mục đích ngăn chặn việc tu tập và phát triển Phật Giáo Tây Tạng.

Ngôi chùa Larung Gar ngày càng thu hút nhiều tín đồ từ cả người Hán cũng như người ngoại quốc ở khắp nơi trên thế giới. (V.Giang)

Vua Hòa Lan bí mật lái máy bay hàng không trong 21 năm

MỚI CẬP NHẬT