Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc ngăn cản dân chúng biểu tình về Biển Ðông

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trong ý định ngăn ngừa phong trào biểu tình phát triển lớn rộng trên đường phố, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã lên tiếng phê phán những cuộc biểu tình chống các cửa hàng KFC và các cơ sở kinh doanh Mỹ khác sau khi tòa trọng tài quốc tế PCA phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết vùng Biển Ðông.

Những bài bình luận trên các báo hôm Thứ Ba và Thứ Tư phản ánh quan điểm của đảng Cộng Sản Trung Quốc muốn việc bảo vệ an ninh trật tự xã hội là nhu cầu ưu tiên hàng đầu. Việc này cũng tương tự như khi các cuộc biểu tình chống Nhật trước kia đã từng có lúc vượt khỏi quyền kiểm soát và đưa tới bạo động chống các cơ sở kinh doanh nước ngoài và tấn công khách hàng người Trung Quốc.

Ðài Loan, một trong sáu quốc gia có tranh chấp chủ quyền ở Biển Ðông, cũng phản đối phán quyết PCA, khi tòa này xác định rằng đảo Ba Bình không có giá trị là một đảo thiên nhiên đủ điều kiện duy trì đời sống tự túc cho dân cư và do đó không có thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế và quyền khai thác tài nguyên trong khu vực ấy.

Hôm Thứ Tư, tám nhà lập pháp thuộc đảng cầm quyền và đảng đối lập ở Ðài Loan đã đến Ba Bình trên một máy bay vận tải quân sự, cùng lúc với một đội năm tàu đánh cá mang quốc kỳ Ðài Loan hải hành tới đảo.

Từ mấy ngày gần đây, những người biểu tình đã tập trung trước các cửa hàng KFC ở nhiều thành phố ở Trung Quốc, cầm quốc kỳ, biểu ngữ và hô hào tẩy chay hệ thống nhà hàng gà chiên của Mỹ này.

Các mạng xã hội cho biết khách hàng vào các tiệm này bị lên án là “phản quốc và làm mất mặt tổ tiên.”

Trên mạng xã hội cũng phát đi hình ảnh một thanh niên đập phá chiếc máy điện thoại thông minh iPhone của mình. Các phát ngôn viên của KFC và Apple từ chối bình luận về những việc này.

Nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn ngăn chặn những cuộc biểu tình chống người và cơ sở kinh tế nước ngoài. Nhưng mặt khác, họ vẫn lo ngại phản ứng của dân chúng nhân danh chủ nghĩa dân tộc cực đoan để nói rằng nhà nước ngăn cản họ có hành động yêu nước.

Tờ China Daily hôm Thứ Tư phụ họa với Nhân Dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, nói rằng những hành động ấy có thể bị truy tố vì vi phạm thủ tục xin phép trước và không phù hợp với quyền kinh doanh hợp pháp đã được nhà nước chấp thuận.

Tờ China News nói: “Thay vì thực thi chủ nghĩa yêu nước những người này theo chủ nghĩa bá quyền Sô Vanh (jingoism hay chauvinism).”

Mặc dầu vụ kiện Biển Ðông là do Philippines đệ đơn, nhưng Trung Quốc cho rằng có Mỹ đứng đằng sau thúc đẩy với mục tiêu ngăn cản Trung Quốc khai thác tài nguyên và phát triển quyền lợi của họ trong vùng Biển Ðông.

Trung Quốc từ chối tham gia vụ tranh tụng trước tòa quốc tế và tuyên bố không thừa nhận giá trị của phán quyết.

Trung Quốc cũng nói họ sẵn sàng đối thoại trực tiếp với Philippines nhưng Philippines cho biết không chấp thuận thương lượng chừng nào Trung Quốc không tuân hành phán quyết PCA. (HC)

MỚI CẬP NHẬT