Wednesday, April 24, 2024

Trung Quốc ngưng nhập cảng tất cả than đá từ Bắc Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Bảy nói họ ngưng nhập cảng tất cả than đá từ Bắc Hàn, một phần trong nỗ lực của Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhằm chận đứng chương trình vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn đạn đạo của quốc gia khép kín này.

Báo NY Times trích lời của Bộ Thương Mãi Trung Quốc nói qua một văn bản, rằng lệnh cấm bắt đầu có hiệu lực vào ngày Chủ Nhật và sẽ kéo dài cho đến hết năm.

Việc trao đổi mậu dịch và viện trợ của Trung Quốc từ lâu là sự chống đỡ quan trọng đối với nền kinh tế của Bắc Hàn, và quyết định hiện nay tước mất một trong những nguồn ngoại tệ quí giá của Bắc Hàn.

Than đá chiếm 34% đến 40% tổng số xuất khẩu của Bắc Hàn trong nhiều năm qua, và hầu như tất cả đều được chở qua Trung Quốc.

Lệnh cấm được đưa ra sáu ngày sau khi Bắc Hàn thử nghiệm một hỏa tiễn đạn đạo mà Hội Đồng Bảo An LHQ lên án là vi phạm nghị quyết, cấm Bắc Hàn phát triển và thử nghiệm kỹ thuật hỏa tiễn đạn đạo.

Trong cuộc thử nghiệm mới nhất, Bắc Hàn tự nhận đã bắn thành công một hỏa tiễn mới có khả năng nguyên tử.

Theo Bắc Hàn, hỏa tiễn Pukguksong-2 tầm trung của họ sử dụng kỹ thuật nhiên liệu đặc mà chuyên gia Hoa Kỳ nói sẽ khiến cho việc dò tìm cuộc tấn công bằng hỏa tiễn trở nên khó khăn hơn.

Trong nghị quyết đưa ra hồi Tháng Mười Một 2016, sau khi Bắc Hàn thực hiện cuộc thử nghiệm nguyên tử lần thứ năm và được xem là mạnh nhất, Hội Đồng Bảo An nói Bắc Hàn không được phép xuất cảng hơn 7.5 triệu tấn than đá mỗi năm hoặc có doanh thu về than đá cao hơn $400 triệu.

Năm ngoái, Trung Quốc nhập 22.5 triệu tấn than đá từ Bắc Hàn, tăng 14.5% so với năm 2015.

Việc cấm nhập cảng than đá cũng xảy ra sau vụ ám sát ông Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, hôm Thứ Hai tại phi trường Kuala Lumpur ở thủ đô Malaysia.

Nhà chức trách Malaysia đang tiếp tục điều tra về cái chết mà giới chức Nam Hàn nghi là do bàn tay của Bắc Hàn.

Một số phân tích gia đồn đãi rằng vụ sát hại ông Jong-nam làm cho Bắc Kinh tức giận vì ông này được xem như là một ứng viên thân Trung Quốc, để thay thế Kim Jong-un, trong trường hợp chế độ hiện nay ở Bắc Hàn sụp đổ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT