Friday, April 19, 2024

Nổ ở Thiểm Tây, Trung Quốc: 14 chết, 106 bị thương

THIỂM TÂY, Trung Quốc (NV) – Một vụ nổ kinh hoàng tại một căn nhà tiền chế ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, hôm Thứ Hai khiến ít nhất 14 người chết và 106 bị thương.

Reuters/CNN trích nguồn tin của Tân Hoa Xã, cho hay, vụ nổ mà nguyên nhân vẫn chưa được biết, xảy ra vào lúc 2 giờ chiều tại thị trấn Xinmin thuộc quận Fugu, tỉnh Thiểm Tây, làm hư hại hàng chục tòa nhà, gồm một bệnh viện của địa phương.

Bốn trong số những người bị thương đang được điều trị đặc biệt.

Hình ảnh do truyền thông nhà nước cung cấp cho thấy nhân viên cấp cứu đang đào bới các đống đổ nát để tìm các nạn nhân.

Cư dân địa phương nói, vụ nổ có thể do tàng trữ chất nổ bất hợp pháp gây nên.

Truyền thông địa phương tường thuật rằng quận Fugu có nhiều công ty hầm mỏ, nơi tích trữ nhiều chất nổ.

Trung Quốc có thành tích yếu kém về an toàn, với những vụ nổ trước đây do hóa chất hoặc chất nổ kỹ nghệ được tồn trữ thiếu an toàn, vốn dùng trong lãnh vực khai thác than đá, ngành kỹ nghệ đang phát triển mạnh ở Trung Quốc.

Mời độc giả xem video: Tòa Thánh Vatican công bố không được rải tro sau khi hỏa táng

Một loạt những vụ nổ kinh hoàng xảy ra hồi năm ngoái tại một nhà kho hóa chất ở thành phố Thiên Tân, ở miền Bắc Trung Quốc, khiến 165 người thiệt mạng.

Cũng có những trường hợp người dân cố tình cho nổ khi xảy ra những vụ tranh chấp đất đai mà không được giải quyết thỏa đáng. (TP)

MỚI CẬP NHẬT