Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc và Cuba đồng ý gia tăng hợp tác

HAVANA, Cuba (NV) – Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm Thứ Bảy họp với Chủ Tịch Cuba Raul Castro trong chuyến viếng thăm kéo dài hai ngày ở Havana.

Hai nhà lãnh đạo sau đó chứng kiến việc ký kết khoảng 30 thỏa thuận hợp tác kinh tế trong một số lãnh vực, theo truyền thông nhà nước Cuba.

Bản tin hãng thông tấn Reuters nói rằng ông Lý Khắc Cường là thủ tướng đầu tiên của Trung Quốc tới Cuba kể từ khi hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao 56 năm trước đây, dù rằng ông Tập Cận Bình, chủ tịch nhà nước Trung Quốc, từng đến đây năm 2014.

Trung Quốc là bạn hàng lớn thứ nhì của Cuba sau Venezuela.

Hai bên trao đổi thương mại ở mức khoảng $1.6 tỷ trong chín tháng đầu năm 2015, tăng 57% so với cùng thời gian năm trước, theo Reuters.

Ông Lý Khắc Cường cho hay trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ Gramma của đảng Cộng Sản Cuba rằng chuyến viếng thăm của ông nhằm gia tăng sự hợp tác giữa hai quốc gia và tạo sự tin tưởng chính trị chung.

Hồi đầu tuần trước, ông Shinzo Abe trở thành thủ tướng Nhật đầu tiên tới Cuba, và cũng cho hay ông muốn gia tăng mối quan hệ giữa Tokyo và Havana. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT