Thursday, April 25, 2024

Úc tái tục hoạt động không yểm tại Syria

CANBERRA, Úc (NV) – Chính phủ Úc hôm Thứ Năm hủy bỏ lệnh tạm thời ngưng thi hành các hoạt động trên không phận Syria, vốn được đưa ra sau khi phi cơ Mỹ bắn rơi phi cơ Syria khiến Nga đưa ra các lời cảnh cáo là sẽ theo dõi các phi cơ của liên quân đồng minh như các mục tiêu có thể bị tấn công.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay Bộ Quốc Phòng Úc nói quyết định ngưng bay là biện pháp đề phòng và giúp cho liên quân có thì giờ nhận định các rủi ro khi hoạt động. Tuy nhiên, nay lệnh này được hủy bỏ, theo phía Úc.

Úc ở trong liên minh quân sự hiện đang chiến đấu chống ISIS ở Iraq và vào cuối năm 2015 mở rộng hoạt động không yểm sang Syria. Úc hiện có khoảng 780 quân nhân đồn trú tại vùng Trung Đông, bản tin AFP cho biết.

Lực lượng đặc nhiệm không quân Úc gồm 300 nhân viên, sáu chiếc F/A-18 Hornet, một chiếc E-7A Wedgetail có nhiệm vụ trinh sát và cảnh báo sớm, cùng một phi cơ KC-30A vừa làm nhiệm vụ tiếp tế nhiên liệu trên không cũng như vận chuyển, theo AFP. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT