Thursday, April 25, 2024

Xe cảnh sát cán lên người biểu tình trước tòa đại sứ Mỹ ở Manila

MANILA, Philippines (AP) – Một xe van của cảnh sát Philippines ủi vào đám biểu tình, khiến một số người bị thương tích đổ máu, trong cuộc biểu tình biến thành bạo động hôm Thứ Tư trước cửa tòa đại sứ Mỹ ở Manila.

Người lái chiếc xe, cảnh sát viên Frankli Kho, cho báo chí hay lúc đó ông ta đang tìm cách lái chiếc xe ra xa đám đông vì sợ họ sẽ chiếm lấy và dùng tấn công cảnh sát. “Lúc đó họ đã tìm cách chiếm chiếc xe rồi,” ông Kho cho hay.

Hình ảnh chiếu trên đài truyền hình cho thấy chiếc xe van ủi vào đám đông khi chạy tới chạy lui giữa vòng vây của người biểu tình đang dùng dùi cui chiếm được của cảnh sát để đập vào thành xe. Một số người nhảy tránh kịp nhưng cũng có vài người bị xe ủi qua nhưng sau đó vẫn thấy đứng lên được.

Có ba người thuộc thành phần sinh viên tranh đấu được đưa vào bệnh viện sau khi bị chiếc xe cán lên, theo người lãnh đạo phía biểu tình, Renato Reyes.

Ông Reyes cho hay “hoàn toàn không có lý do gì để biện minh” cho hành động của cảnh sát khi tìm cách giải tán cuộc biểu tình của khoảng 1,000 người này. “Ngay cả tổng thống cũng nói sẽ theo đuổi chính sách ngoại giao độc lập. Cảnh sát Philippines vẫn còn hành động như tay sai của Mỹ.”

Cảnh sát Philippines bắn lựu đạn cay và bắt giữ ít nhất 23 người biểu tình tràn qua hàng rào cảnh sát và ném sơn đỏ vào người họ cũng như vào tòa đại sứ.

Mời độc giả xem video: Chiếm hạm Mỹ ghé Tân Tây Lan sau 30 năm vắng bóng

Bộ tư lệnh cảnh sát quốc gia Philippines cho hay việc mạnh tay giải tán biểu tình là “điều đáng tiếc” và hứa sẽ điều tra xem cảnh sát đã có tuân hành các quy định về giải tán đám đông hay không.

Người biểu tình, gồm sinh viên khuynh tả, công nhân và dân bộ lạc thiểu số, đòi Mỹ phải rút hết quân khỏi Philippines và ủng hộ chính sách ngoại giao của ông Duterte là không trông cậy vào Mỹ, đồng minh lâu năm của Philippines. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT