Saturday, April 20, 2024

Yemen: Nhà quàn trúng bom, 82 chết, 534 bị thương

SANAA, Yemen (AP) – Một cuộc không kích hôm Thứ Bảy do liên minh của Saudi Arabia thực hiện, nhắm vào một nhà quàn đông nghẹt người dự lễ tang ở Sanaa, thủ đô của Yemen, khiến ít nhất 82 chết.

Ông Nasser al-Argaly, thứ trưởng Bộ Y Tế Yemen, loan báo trong một cuộc họp báo, rằng vụ đánh bom cũng khiến thêm 534 người khác bị thương, và rằng con số tổn thất chưa phải đến đây là chấm dứt.

Trong số người chết và bị thương có các giới chức quân sự và an ninh, thuộc hàng ngũ quân nổi loạn Houthi phái Hồi Giáo Shiite, cũng như các thành phần đồng minh và trung thành với Tổng Thống Ali Abdullah Saleh.

Quân Shiite Houthi trước đây nổi lên lật đổ chính quyền của Tổng Thống Abed Rabbo Mansour Hadi vốn được quốc tế công nhận.

Thiếu Tướng Abdul-Qader Hilal, đứng đầu hội đồng địa phương ở thủ đô, nằm trong số người bị giết.

Lễ tang hôm Thứ Bảy được tổ chức cho giáo chủ Sheikh Ali al-Rawishan, cha của ông Galal al-Rawishan, bộ trưởng nội vụ của chính quyền do quân nổi loạn kiểm soát.

Ông Galal al-Rawishan cũng bị thương nặng trong cuộc tấn công.

Ông Mohammed Abdul-Salam, phát ngôn viên của Houthis, giận dữ lên án cuộc tấn công này như là hành động “diệt chủng” mới nhất của liên minh do Saudi Arabia lãnh đạo.

Liên minh do Saudi Arabia lãnh đạo và đồng minh, hậu thuẫn chính quyền của ông Hadi, đang chiến đấu chống lại lực lượng Houthis và quân trung thành với ông Saleh, trong cuộc nội chiến bùng nổ từ năm 2014.

Kể từ khi liên minh do Saudi Arabia lãnh đạo bắt đầu mở chiến dịch oanh kích từ Tháng Ba năm ngoái, đến nay có khoảng 3,799 thường dân bị chết, trong khi Liên Hiệp Quốc thì cho là con số có thể ít nhất 9,000 và thêm gần 3 triệu người bị mất chỗ ở.

Yemen là nước nghèo nhất trong thế giới Ả Rập. (TP)

MỚI CẬP NHẬT