Friday, March 29, 2024

Anibal ‘Mano’ Ruiz chết trên sân ở Veracruz vì trụy tim

TỔNG HỢP – Cựu huấn luyện viên đội tuyển Paraguay và El Salvador và hiện là phụ tá huấn luyện viên đội bóng Puebla đã ngã quỵ trên sân ngay trước trận đấu ngày Thứ Sáu, 10 Tháng Ba, 2017.

Anibal Ruiz, phụ tá huấn luyện viên đội Puebla và cũng là huấn luyện viên lâu đời tại Mexico và Nam Mỹ, đã từ trần ngày Thứ Sáu, 10 Tháng Ba, 2017, sau khi ngã quỵ trên sân tại Veracruz, Mexico. Ông thọ 74 tuổi.

Đội bóng Puebla đưa ra bảng thông cáo báo chí về sự ra đi đột ngột của Anibal Ruiz: “Chúng tôi thương xót về sự ra đi của vị huấn luyện viên chuyên nghiệp yêu mến và kính trọng Anibal Ruiz. Chúng tôi gửi lời thành kính chia buồn đến toàn thể gia đình ông. Cám ơn, Mano, đối với sự cống hiến của ông đối với gia đình bóng tròn Mexico.”

Ruiz có mặt tại sân trước trận đấu giữa Puebla và Veracruz, bất ngờ ông ngã quỵ xuống, được chở khẩn cấp đến bệnh viện. Chủ tịch đội Puebla, Jesus Lopez Chargoy cho biết Ruiz bị trụy tim và đã qua đời.

Ông bước vào nghề huấn luyện viên ở Châu Mỹ La Tinh trong thập niên 1970, và lần đầu tiên làm huấn luyện viên trưởng đội bóng Olimpia ở Paraguqy trong năm 1985, đưa đội này đoạt chức vô địch. Thời gian sau đó, ông lần lượt dẫn dắt nhiều đội ở Mexico, Trung Mỹ và Nam Mỹ, bao gồm cả đội tuyển Paraguay và El Salvador. Ông từng đưa đội tuyển Paraguay thắng giải CONMEBOL năm 2005. (TD)

MỚI CẬP NHẬT