Friday, March 29, 2024

Vụ xe bus chở đội Borussia Dortmund bị tấn công không phải hành động khủng bố

TỔNG HỢP – Sau vụ xe bus chở các cầu thủ đội bóng Borussia Dortmund bị tấn công bằng đặt bom nổ khiến cho một cầu thủ bị thương, các điều tra viên liên bang Đức đã mở cuộc điều tra và mới đây cho biết vụ tấn công này không phải là hành động khủng bố.

Các điều tra viên liên bang cho biết vào ngày Thứ Ba, 16 Tháng Năm, 2017, rằng các điều tra viên thành phố Dortmund đã đảm nhiệm điều tra vụ tấn công xảy ra vào hôm 11 Tháng Tư nhắm vào chiếc xe bus chở đội bóng Borussia Dortmund từ khách sạn trú ngụ đến sân cho trận đấu tứ kết lượt đi Champions League với đội AS Monaco của giải Ligue 1, Pháp.

Vụ tấn công này khiến cho trận đấu diễn ra trên sân Westfalenstadion phải bị hoãn lại ngày hôm sau. AS Monaco thắng 3-2 trận lượt đi này và thắng cả lượt về 3-1 để tiếp tục có mặt ở bán kết, và sau đó bị loại bởi đội bóng Juventus của Serie A, Italy.

Hậu vệ Barta bị chấn thương trong vụ đặt bom tấn công xe bus chở đội bóng Borussia Dortmund từ khách sạn đến sân cho trận đấu tứ kết lượt đi với đội AS Monaco ngày 11 Tháng Tư, 2017. (Hình: Getty Images)

Một người đàn ông Đức gốc Nga 28 tuổi bị bắt vào ngày 21 Tháng Tư. Theo luật lệ quyền riêng tư ở Đức, nghi can được xác nhận chỉ với tên Sergej W.

Các điều tra viên cho biết nghi can đã vay mượn số tiền lớn để cá cược rằng những cổ phiếu của Borussia Dortmund sẽ bị giảm xuống, rồi sau đó đã đặt bom tấn công xe bus và tìm cách cho vụ đặt bom giống như khủng bố Hồi Giáo.

Các điều tra viên Liên bang cho biết vụ tấn công rõ ràng được thực hiện “chỉ vì vấn đề lợi tức tài chính” vì thế vụ này không thể được xem như “một tội ác khủng bố chống lại quốc gia Đức”

Được biết hậu vệ Marc Barta bị thương ở tay trong vụ tấn công, sau hai tuần nghỉ ngơi đã trở lên luyện tập thi đấu cho Dortmund ngay sau đó. (TD)

MỚI CẬP NHẬT