Thursday, April 25, 2024

Bóng đá nữ: Thủ môn Hope Solo bị treo giò 6 tháng

WASHINGTON, DC (NV) – Liên Ðoàn Bóng Ðá Mỹ hôm Thứ Tư quyết định treo giò thủ môn đội tuyển quốc gia nữ, Hope Solo, sáu tháng vì một lời phát biểu tại Thế Vận Hội, theo thông báo của liên đoàn cho biết.

Trong trận đấu giữa Mỹ và Thụy Ðiển tại Thế Vận Hội Rio hôm 12 Tháng Tám, sau khi bị thua 4-3 bằng loạt đá phạt đền, Solo nói rằng các cầu thủ đối phương chơi “hèn nhát.”

“Chúng ta chơi với một bọn hèn nhát. Ðội xuất sắc nhất không thắng hôm nay. Tôi tin chắc như vậy,” Solo nói, theo báo Sports Illustrated.

Ngoài việc bị treo giò, hợp đồng của Solo với đội tuyển quốc gia cũng bị chấm dứt, sau cuộc họp kéo dài 15 phút của Liên Ðoàn Bóng Ðá Mỹ.

“Phát biểu của Hope Solo sau trận đấu với Thụy Ðiển tại Thế Vận Hội là không thể chấp nhận được và không đúng tiêu chuẩn theo yêu cầu đối với các tuyển thủ quốc gia,” ông Sunil Gulati, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Ðá Mỹ, được trích lời nói trong một bản tuyên bố. “Trên cả thao trường, trên cả kết quả, Thế Vận Hội là nơi thể hiện và trình bày các lý tưởng của thể thao công bằng và sự tôn trọng. Chúng tôi luôn mong đợi tất cả đại diện của chúng tôi tôn trọng nguyên tắc này, trong bất cứ trường hợp nào.”

Solo nói rằng cô “rất buồn” khi bị treo giò, theo một tuyên bố của cô đưa ra.

“Trong 17 năm, tôi cống hiến tất cả cho đội tuyển quốc gia nữ và làm công việc của một cầu thủ chuyên nghiệp mà tôi biết cách làm, với sự dấn thân, tất cả cố gắng, để trở thành thủ môn xuất sắc nhất thế giới, không chỉ cho đất nước của tôi, mà còn đối với các lực sĩ tương lai,” Solo nói. “Trong những cố gắng này, tôi chưa bao giờ chùn bước. Và vì vẫn còn muốn tiếp tục cống hiến, nên tôi rất buồn khi liên đoàn quyết định chấm dứt hợp đồng của tôi.”

“Tôi không thể là một cầu thủ thật sự với chính con người tôi, ngay cả khi tôi không hành động đúng đắn, hoặc nói mọi chuyện đúng. Trong cả cuộc đời cầu thủ của tôi, tôi chỉ muốn chơi tốt nhất cho đội tuyển, cho các cầu thủ, và các trận đấu của đội tuyển nữ, và tôi sẽ tiếp tục theo đuổi những ước mơ này, với sự dấn thân cao độ, khi tôi chơi bóng đá.”

Solo là một trong năm tuyển thủ đội tuyển bóng đá quốc gia hồi Tháng Tư nộp đơn khiếu nại lên Ủy Ban Công Bằng Lao Ðộng, phàn nàn họ được trả lương quá ít so với các nam tuyển thủ trong đội tuyển. Ủy ban này cho tới nay vẫn chưa đưa ra quyết định về chuyện này.

Ðây là lần thứ nhì thủ môn Hope Solo, năm nay 35 tuổi, bị Liên Ðoàn Bóng Ðá Mỹ treo giò.

Hồi Tháng Giêng, 2015, Solo bị treo giò một tháng sau khi cảnh sát Manhattan Beach, California, chặn chiếc xe van của Liên Ðoàn Bóng Ðá Mỹ do chồng cô, cựu cầu thủ NFL Jerramy Stevens lái và bắt anh này vì bị tình nghi uống rượu lái xe.

Solo lúc đó ngồi ghế hành khách, và không bị truy tố.

“Sau khi xem xét những gì cô vi phạm trước đây, cũng như nói chuyện với cô, liên đoàn quyết định, và mức kỷ luật như vậy là đúng,” ông Gulati nói.

Theo trang web của liên đoàn bóng đá, đội tuyển Mỹ sắp tới sẽ có hai trận giao hữu với Thái Lan (ngày 15 Tháng Chín) và Hòa Lan (ngày 18 Tháng Chín)

Quyết định treo giò của liên đoàn không ảnh hưởng đến các câu lạc bộ bóng đá Hoa Kỳ, và Solo vẫn được quyền tiếp tục chơi cho câu lạc bộ của cô, đội Seattle Reign, trong giải vô địch quốc gia. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT