Friday, March 29, 2024

Bóng tròn giao hữu: MLS All Stars thua Arsenal 1-2

Ngay từ lúc trái bóng bắt đầu lăn, trận đấu diễn ra rất ngang tài ngang sức, khi cầu thủ Theo Walcott của Arsenal có cơ hội đầu tiên, và Giovanni dos Santos cũng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút thứ 9 khi cú sút của cầu thủ này bị thủ môn Petre Cech kịp thời cản phá được.

Vài phút sau đó, chính xác phút 11, trong đợt công hãm vào vùng cấm địa MLS, Joel Campbell có banh đá bổng qua khỏi thủ môn nhưng bị Ciman truy cản trái phép nên trọng tài cho Arsenal hưởng quả đá phạt đền và Campell không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

Ðến phút 26, tưởng chừng như Elneny có cơ hội nâng gia tăng khoảng cách biệt nhưng cú sút của anh bị thủ môn Blake của MLS xuất sắc bay người cứu thua, đưa tay nâng bóng qua khỏi xà ngang.

Trận đấu diễn biến rất ngang ngửa với những lần công hãm của đôi bên. Vì phải thi đấu cho đội nhà New York City FC không quá 48 tiếng đồng hồ trước đó, cộng thêm tuổi tác ở bên kia sườn tuột dốc, nên cả hai cựu danh thủ một thời vang bóng, David Villa và Andre Pirlo cảm thấy đuối sức khi thời gian chỉ mới trải qua 30 phút, buộc lòng huấn luyện viên đội MLS phải cho Sacha Kljestan và Nacho Piatti vào thay thế.

Thủ môn David Bingham số 34 của MLS All Stars bay người cản phá banh trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển MLS All Stars với Arsenal diễn ra tại San Jose, California ngày 28 tháng 7, 2016. (Hình: Getty Images)
Thủ môn David Bingham số 34 của MLS All Stars bay người cản phá banh trong trận đấu giao hữu giữa đội tuyển MLS All Stars với Arsenal diễn ra tại San Jose, California ngày 28 tháng 7, 2016. (Hình: Getty Images)

Dù là trận cầu giao hữu, nhưng trận đấu không thiếu tính cạnh tranh, với nhiều cơ hội ăn miếng trả miếng lẫn nhau khiến cho khán giả rất hồi hộp và thích thú theo dõi. Mãi đến phút cuối cùng hiệp một, nhận đường chuyền sà từ Kljestan, Didier Drogba phải mất ba lần tung cú sút mới đưa banh vào lưới, quân bình tỷ số 1-1 cho MLS.

Bước vào hiệp hai, cả hai bên đều thay đổi toàn bộ cầu thủ, phía Arsenal đưa cầu thủ vừa mới tậu về Granit Xhaka vào sân, trong khi cầu thủ trẻ của Mỹ Gedion Zelalem cũng được cho vào sân nhưng khi thời gian trận đấu chỉ còn 20 phút. Ngoài ra còn có Chuba Akpom, Jeff Reine-Adelaide.

Về phía MLS, Cyle Larin cùng với tiền đạo đội tuyển Mỹ Clint Dempsey và Chris Wondolowski cùng góp mặt trong những khoảng 20 phút sau cùng của hiệp hai này.

Thời gian cạn dần tưởng chừng như đôi bên đâu lưng ra về với tỷ số hòa 1-1 nhưng đến phút 87, các cầu thủ Arsenal thực hiện một pha dàn xếp rất đẹp ở cánh phải để cuối cùng Nacho Monreal chuyền đường banh ngang ngay trước khung thành để cho Akpom dễ dàng đệm banh vào lưới ấn định tỷ số chung cuộc lên 2-1 về cho đội nhà Arsenal.

Ðây là trận thua đầu tiên của MLS All Stars kể từ 2013, và là trận đầu tiên của MLS All Stars đối đầu với đội bóng thành phố London, Anh quốc trong sáu trận đấu. (TTC)

MỚI CẬP NHẬT