Tuesday, April 16, 2024

Chủ nhà Nga thắng dễ New Zealand 2-0 trong trận khai mạc

Confederations Cup 2017

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn Confederations Cup 2017, giải đấu tiền World Cup 2018, chính thức khai diễn với trận ra mắt đầu tiên giữa đội tuyển chủ nhà Nga và đội tuyển vô địch khu vực Châu Đại Dương (OFC) New Zealand thuộc bảng A.

Trận đấu diễn ra trên sân Stadion Krestovskyi, Sankt-Peterburg (St. Petersburg) vào lúc 8 giờ sáng (giờ California) ngày 17 Tháng Sáu.

Có tất cả 8 đội tuyển gồm 6 đội đại diện cho các khu vực bóng tròn thế giới cùng với đương kim vô địch thế giới Đức và đội tuyển quốc gia tổ chức giải Nga được chia ra làm hai bảng A và B với:

Bảng A: Nga, New Zealand (đại diện khu vực Châu Đại Dương OFC), Bồ Đào Nha (UEFA), Mexico (CONCACAF)

Bảng B: Cameroon (CAF), Chile (CONMEBOL), Australia (AFC), Đức (vô địch thế giới 2014)

Đội tuyển Nga trước trận đấu khai mạc giải Confederations Cup 2017 với đội tuyển New Zealand diễn ra trên sân Krestovsky Stadium, Saint-Petersburg, Nga ngày 17 Tháng Sáu. (Hình: Getty Images)

Trở lại trận đấu, đúng như mọi người dự đoán, đội tuyển New Zealand (Tân Tây Lan), tuy vô địch khu vực Châu Đại Dương nhưng lại có trình độ bóng tròn kém hơn, không xứng với các khu vực bóng tròn còn lại. Cho nên điều bất ngờ trong trận đấu giữa hai đội đã không xảy ra và tuyển Nga dễ dàng hạ đối thủ New Zealand là điều được dự đoán từ trước.

Sân vận động với sức chứa 68,000 người đã không phủ kín, vài khu vực còn trống cho dù đây là trận ra quân đầu tiên của đội tuyển Nga, có thể do New Zealand quá yếu không thu hút được khán giả.

Với chiến thắng 2-0 trước New Zealand, các cầu thủ Nga đã có khởi đầu tự tin và nhiều hy vọng lọt vào vòng trong tại Confederations Cup.

Ba trong số chín kỳ giải Confederations Cup trước đây, là ba trận thắng khai mạc của đội tuyển quốc gia tổ chức và đối với tuyển Nga, đây là lần đầu tiên dự giải, tạo ấn tượng tốt qua trận thắng này.

Đội tuyển New Zealand trước trận đấu khai mạc giải Confederations Cup 2017 với đội tuyển Nga diễn ra trên sân Krestovsky Stadium, Saint-Petersburg, Nga ngày 17 Tháng Sáu. (Hình: Getty Images)

Tiền đạo Fyodor Smolov ghi bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 về cho đội tuyển chủ nhà Nga trước đối thủ New Zealand trong trận khai mạc giải Confederations Cup. Trước đó New Zealand bị thủng lưới trong hiệp đầu do banh trúng người hậu vệ nhà đi luôn vào lưới.

Nga có ít nhất hai cơ hội mở tỉ số rất sớm nhưng đều bị hậu vệ New Zealand phá banh ngay trước lằn vôi khung thành và một lần tung lưới ở phút 22 nhưng trọng tài biên đã phất cờ việt vị. Đến phút 31, trong đợt tấn công, Denis Glushakov dẫn banh thoát qua khỏi các hậu vệ, một mình đối diện thủ môn, đưa banh vào lưới nhưng banh lại trúng cột dọc phải dội trở ra lại trúng chân hậu vệ Michael Boxall lao về cản phá, banh dội ngược vào lưới.

Đến phút 69, tiền đạo Fyodor Smolov ấn định chiến thắng chung cuộc của tuyển Nga 2-0 với cú đệm banh vào lưới trống từ đường chuyền tạt vào ở cánh phải của đồng đội. Đây là bàn thắng thứ ba của Smolov qua bốn trận đấu quốc tế.

Thật ra Smolov gần như ở trong tình thế việt vị, nhưng trọng tài không thổi còi và công nhận bàn thắng này.

New Zealand bị thủng lưới đầu tiên khi Glushakov của Nga sút banh trúng cột dọc dội trở ra rồi lại trúng người hậu vệ Michael Boxall lao về cản phá, dội ngược trở lại vào lưới trong trận đấu khai mạc giải giữa hai đội tuyển Nga và New Zealand diễn ra tại Saint Petersburg, Nga ngày 17 Tháng Sáu. (Hình: Getty Images)

Trong suốt 90 phút thi đấu, chỉ có vài lần New Zealand gây nguy hiểm cho chủ môn Nga nhưng đều không tạo thành bàn thắng.

Hai cơ hội rõ rệt nhất của New Zealand khi cú dứt điểm cực mạnh của Ryan Thomas lại bị thủ môn Nga Igor Akinfeev, bay người đỡ banh ra ngoài kịp thời. Và cú đánh đầu của Smith từ quả đá phạt góc lại bị Yuri Zhirkov phá ra ngoài.

Trong khi đó, với trận thua này, tuyển New Zealand đã không biết thắng trận nào trong 10 trận đấu tại giải Confederations Cup. (TTC)


Lịch trình thi đấu và trực tiếp truyền hình tại Hoa Kỳ, hệ thống truyền hình FOX (gồm FOX, FOX Sport 1, FOX Sports 2) sẽ truyền hình trực tiếp các trận đấu theo lịch trình như sau. Tất cả tính theo giờ California.

Chủ Nhật, 18 Tháng Sáu
8AM, Portugal vs. Mexico – Fox Sports 1
11AM, Cameroon vs. Chile – Fox Sports 2

Thứ Hai, 19 Tháng Sáu
8AM, Australia vs. Germany – Fox Sports 1

Thứ Tư , 21 Tháng Sáu
8AM, Russia vs. Portugal – Fox Sports 1
11AM, Mexico vs. New Zealand, Fox Sports 1

Thứ Năm, 22 Tháng Sáu
8AM, Cameroon vs. Australia, Fox Sports 1
11AM, Germany vs. Chile, Fox Sports 1

Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu
8AM, Mexico vs. Russia, FOX
8AM, New Zealand vs. Portugal, Fox Sports 1

Chủ Nhật, 25 Tháng Sáu
8AM, Chile vs. Australia, Fox Sports 1
8AM, Germany vs. Cameroon, FOX

Thứ Tư, 28 Tháng Sáu
11AM, Bán kết 1, Fox Sports 1

Thứ Năm, 29 Tháng Sáu
11AM, Bán kết 2, Fox Sports 1

Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy
5AM, Tranh hạng ba, Fox Sports 1
11AM, Chung kết, Fox Sports 1

MỚI CẬP NHẬT