Wednesday, April 17, 2024

Cựu sếp bóng tròn Costa Rica nhận tội hối lộ

TỔNG HỢP – Ngày Thứ Sáu, 7 tháng 10, 2016, cựu chủ tịch Liên Đoàn Bóng Tròn Cuba đã nhận tội hối lộ và những tội danh khác sau khi bỏ túi riêng hàng trăm ngàn đô la để cho các công ty được hưởng những hợp đồng thương mại… béo bở.

Eduardo Li trở thành viên chức bóng tròn gần đây nhất nhận tội trong vụ “xì can đan” hối lộ tham nhũng làm rung chuyển bộ máy điều hành FIFA trong thời gian vừa qua. Cuộc điều tra mở rộng của Hoa Kỳ cho thấy đang có sự hợp tác của một số giới chức bóng tròn.

Xuất hiện tại tòa án liên bang ở Brooklyn, New York, Eduardo Li, 57 tuổi, thừa nhận những chi tiết qua thông dịch viên tiếng Spanish vài vụ hối lộ mà trong đó ông bỏ túi nhiều trăm ngàn đô la từ năm 2007 đến 2015 đổi lại ông cho họ những hợp đồng thương mại béo bở liên hệ đến bóng tròn như bản quyền truyền hình, quảng cáo…

Trong một vụ hối lộ, Li cho biết ông được đề nghị nhận số tiền $500,000 để cho bản quyền thương mại qua những trận đấu vòng loại World Cup 2022, theo dự trù được diễn ra tại Qatar. Ông nói ông đã nhận số tiền $300,000 được chuyển vào trương mục của một người hợp tác thương mại để trả nợ nhà đất.

Một vụ khác, ông nói một người trung gian không nói tên ở Panama đã đưa cho ông $237,000 tiền mặt để cho một công ty Mỹ quyền bảo trợ đồng phục cho đội tuyển quốc gia Costa Rica.

Li thú nhận trước quan tòa án Pamela Chen: “Tôi biết tôi sai lầm khi chấp nhận số tiền hối lộ.”

Ngoài ra ông Li cũng thú nhận “bỏ túi riêng” số tiền $90,000 trong những ngân khoản liên hệ đến việc tổ chức giải bóng tròn quốc tế nữ tại Costa Rica.

Với những tội trạng trên, Eduardo Li có thể bị án tù đến 20 năm, tuy nhiên có thể được giảm án. Ông đồng ý hoàn trả lại số tiền $668,000.

Ông Li, bị bắt vào năm rồi tại Zurich, là trong số 20 giới chức bóng tròn dính líu đến các vụ bê bối hối lộ tham những. Hơn một chục người đã nhận tội, trong khi tám người khác đang chống lại lệnh dẫn độ từ nước ngoài. (TD)

MỚI CẬP NHẬT