Friday, March 29, 2024

FIFA: Hoa Kỳ tuột bốn bậc, Argentina vẫn đầu bảng

Xếp hạng FIFA tháng 11, 2016

TỔNG HỢP – Liên đoàn bóng tròn thế giới FIFA vừa cho công bố bảng xếp hạng mới nhất vào ngày 24 tháng 11, 2016. Theo bảng xếp hạng này, sau khi thất bại hai trận liên tiếp ở vòng Hex (gồm sáu đội tuyển) của vòng loại World Cup 2016 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF), đội tuyển Hoa Kỳ đã tuột xuống 4 bậc, từ thứ hạng 24 xuống hạng 28.

Ngày 11 tháng 11, 2016 đội tuyển Mỹ đã thua Mexico 1-2 ngay trên sân nhà MAPFRE Stadium, Columbus, Ohio, chấm dứt chuỗi mạch thắng Mexico 4 kỳ World Cup liên tiếp cùng tỉ số “dos a cero” (2-0). Bốn ngày sau đó, Hoa Kỳ lại gục ngã thảm thương trước đội tuyển chủ nhà Costa Rica với tỉ số 0-4. Với hai kết quả tồi tệ này, huấn luyện viên Jurgen Klinsmann chính thức bị sa thải và Bruce Arena tạm thời lên thay thế.

Trở lại vấn đề bảng xếp hạng FIFA, việc Hoa Kỳ tuột dốc là điều đương nhiên, không có gì bàn cãi. Thế nhưng điều chú ý nhất là đội tuyển Costa Rica, đã vượt qua Mexico, được xếp thứ hạng cao nhất, đứng đầu khu vực CONCACAF.

Mexico, với một trận thắng và một hòa (thắng Hoa Kỳ 2-1, hòa Panama 0-0), chỉ rớt xuống một bậc, xếp thứ 18 trong khi đoàn quân Ticos (Costa Rica) nhờ hai trận thắng liên tiếp ở vòng Hex (thắng Trinidad and Tobago 2-0, hạ Hoa Kỳ 4-0), vọt lên hạng 17.

Đội tuyển Brazil trước trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với Argentina diễn ra trên sân Mineirao, Belo Horizonte, Brazil ngày 10 tháng 11, 2016. (Hình: Getty Images)
Đội tuyển Brazil trước trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với Argentina diễn ra trên sân Mineirao, Belo Horizonte, Brazil ngày 10 tháng 11, 2016. (Hình: Getty Images)

Với thứ hạng 28, muốn cải thiện tiến lên thứ hạng cao hơn, đội tuyển Mỹ sẽ phải chờ đến tháng Ba sang năm để thi đấu hai trận tiếp theo của vòng loại World Cup khu vực CONCACAF. Hai trận này, Hoa Kỳ lần lượt đón tiếp Honduras và làm khách tại Panama. Nếu tiếp tục hòa hoặc thua thêm trận nữa, các cầu thủ Mỹ nhiều cơ hội nằm nhà xem World Cup Nga qua truyền hình và Bruce Arena nhiều khả năng theo chân Klinsmann… khăn gói rời khỏi chiếc ghế nóng.

Ngoài ra trong bảng xếp hạng FIFA lần này cũng có nhiều thay đổi lớn vị thứ của các đội tuyển trên thế giới. Trong khi Argentina vẫn tiếp tục giữ ngôi số 1 thế giới, đối thủ của đội tuyển này trong khu vực Nam Mỹ là Brazil, cũng nhờ thành tích chiến thắng liên tục của những trận đấu vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ sau này, đặc biệt là trận đá bại Argentina 3-0, đã chiếm ngôi nhì bảng, hạ bệ tuyển Đức xuống vị trí thứ ba. Hai đội còn lại nằm trong top 5 là Chile (hạng 4) và Bỉ (hạng 5). Và năm đội tuyển khác nằm trong nhóm 10 hàng đầu thế giới là Colombia (hạng 6), Pháp (hạng 7), Bồ Đào Nha (hạng 8), Uruguay (hạng 9) và Tây Ban Nha (hạng 10). Như vậy trong top 10 thứ hạng FIFA, trở thành cuộc phân chia giữa các đội tuyển hai khu vực Nam Mỹ và Châu Âu với mỗi bên có 5 đội.

Cùng tuột dốc như Hoa Kỳ là các đội Australia (xuống hạng 48 từ 40 tháng rồi), Ghana, Scotland, Trinidad and Tobago… trong khi các đội được thăng hạng là Cộng Hòa Ireland (hạng 23), Ai Cập (hạng 36), Burkina Faso (hạng 50). Đội tuyển Burkina Faso tăng 17 bậc cao nhất kể từ năm 2010.

Đội tuyển Argentina trước trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với Colombia diễn ra tại San Juan, Argentina ngày 15 tháng 11, 2016. (Hình: Getty Images)
Đội tuyển Argentina trước trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ với Colombia diễn ra tại San Juan, Argentina ngày 15 tháng 11, 2016. (Hình: Getty Images)

Tại khu vực Châu Á, đội tuyển Iran đứng đầu khu vực này với thứ hạng 30, trong khi Hàn Quốc chiếm vị trí thứ 37, Nhật Bản thứ hạng 45 và Australia hạng 48.

Tại khu vực Đông Nam Á, vùng trũng của bản đồ bóng tròn thế giới, đứng đầu là đội tuyển Philippines, tăng 7 bậc, hạng 117. Tiếp theo sau đó là Việt Nam cũng tăng lên 7 bậc xếp hạng 129 nhờ trận thắng giao hữu 3-2 trước Indonesia.

Tuy nhiên, nếu tháng trước Thái Lan đứng sau Việt Nam, nhưng lần xếp hạng tháng 11, 2016, đội tuyển này đã tăng lên 17 bậc và xếp hạng bằng Việt Nam đứng 129 thế giới.

Trong khi đó Malaysia tăng 8 bậc xếp 156, Singapore hạng 162 và Myanmar xuống 10 bậc, hạng 166 thế giới.

Mặc dù xếp sau Philippines và bằng Việt Nam nhưng trên thực tế đội tuyển Thái Lan là đội mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Ngày 25 tháng 11, 2016, tại giải AFF Suzuki Cup 2016, Thái Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng tuy chỉ đưa ra đội hình dự bị nhưng cũng vượt qua đội tuyển chủ nhà Philippines 1-0 sau khi lần lượt đá bại Indonesia và Singapore. (TD)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016

MỚI CẬP NHẬT