Thursday, April 18, 2024

HLV Bruce Arena rút gọn danh sách cuối cùng 23 cầu thủ tuyển Hoa Kỳ

Chuẩn bị cho giao hữu với Ghana và Gold Cup 2017

TỔNG HỢP – Sau khi đưa đội tuyển Hoa Kỳ sống lại hy vọng trên đường đua giành vé đến Nga của vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF), huấn luyện viên Bruce Arena, cuối cùng đã công bố quyết định danh sách gồm 23 cầu thủ từ con số 40 trong đợt tập trung đầu tiên vào giữa Tháng Sáu.

Trong số 23 cầu thủ có đến 13 cầu thủ có số lần ra sân trong màu áo đội tuyển ít hơn 10 trận.

Theo kết quả rút thăm, đội tuyển Hoa Kỳ nằm trong bảng B cùng với Panama, Martinique, Nicaragua.

Với ba đội bóng không có thực lực mạnh hơn so với Hoa Kỳ ở bảng B này nên huấn luyện viên Bruce Arena có nhiều phương cách để chọn lựa các cầu thủ thi đấu các trận vòng bảng. Tuy nhiên, sau hai trận thắng Trinidad and Tobago 2-0 và hòa Mexico 1-1 ở vòng loại World Cup mới đây, Arena vẫn chọn đội hình có sự pha trộn giữa một số cầu thủ kinh nghiệm trận mạc quốc tế và những khuôn mặt mới.

Cựu thủ môn Brad Guzan, các hậu vệ Omar Gonzalez và Graham Zusi cũng như các tiền vệ Bedoya, Gyasi Zardes là những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm nhất trong thành phần tuyển Mỹ. Và đây cũng là 5 cầu thủ dự Gold Cup 2017 có hơn 25 lần ra sân trong các trận cầu quốc tế.

Hậu vệ Miazga. (Hình: Google.com)

Trong một bảng tuyên bố được đưa ra của Liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ, Arena cho biết: “Đây là danh sách tốt, với một số các cầu thủ kinh nghiệm pha trộn những khuôn mặt mới tài năng. Có sự cân bằng ở mỗi vị trí, chúng ta có thể thi đấu theo một số phương cách khác nhau và tôi nghĩ tất cả những cầu thủ này đều ao ước thi đấu cho đội tuyển Hoa Kỳ và sẽ cố gắng luyện tập. Đây là đợt tập trung đầy tính cạnh tranh, họ có động lực thi đấu cao nhất và tất cả đều có cơ hội thể hiện phong độ của mình.”

Chỉ có ba cầu thủ hiện chơi cho các đội bóng Châu Âu được triệu tập lần này, với hậu vệ Miazga sẽ gia nhập cùng với hậu vệ Eric Lichaj của Nottingham Forest và Saief, cũng đang thi đấu cho đội Gent của Bỉ.

Những cầu thủ trụ cột thường xuyên ra sân trong đội hình chính thức tuyển Mỹ như Christian Pulisic, Fabian Johnson, John Brooks và Geoff Cameron đều được cho nghỉ ngơi trong thời gian còn lại của mùa hè sau khi đã thi đấu hai trận vòng loại World Cup vào đầu tháng Sáu vừa qua.

Hai tân binh Dwyer và Saief đều có tên lần nay sau khi quyết định chuyển qua thi đấu cho tuyển Mỹ mặc dù có thể thi đấu cho quốc gia khác. Dwyer sinh tại Anh, nhưng vừa mới có quốc tịch Mỹ. Saief trước đây chơi cho các tuyển trẻ Do Thái, nhưng tay chạy cánh sinh trưởng tại Florida giờ đây cũng thi đấu cho Hoa Kỳ sau khi FIFA chấp thuận cho sự chuyển đổi.

Cầu thủ Saief gốc Do Thái hiện thi đấu cho tuyển Mỹ. (Hình: Google.com)

Cả hai cùng với hai tân binh mới toanh khác là tiền vệ Roldan và Kelyn Rowe, hiện đang chơi tại giải MLS Hoa Kỳ.

Hậu vệ Gonzalez và thủ môn Guzan là hai trong số bốn cầu thủ Mỹ ra sân ngay từ đầu trong trận vòng loại World Cup so tài với Mexico đều có mặt trong danh sách tuyển Mỹ dự Gold Cup kết hợp với hậu vệ trái Jorge Villafana và tiền vệ Paul Arriola.

Trong số những cầu thủ không có tên trong danh sách triệu tập ban đầu của tuyển Mỹ dự Gold Cup là thủ môn FC Dallas, Jesse Gonzalez. Tuy nhiên những nguồn tin thân cận cho trang mạng Goal.com biết là Jesse Gonzalez được FIFA chấp thuận thi đấu cho tuyển Mỹ và nhiều khả năng sẽ được Arena chọn cho những vòng đấu loại trực tiếp của Gold Cup.

Theo điều lệ giải Gold Cup 2017, các đội được phép thay đổi 6 cầu thủ trong danh sách cầu thủ ban đầu, như vậy Arena có thể đưa một số cầu thủ trụ cột vào như Michael Bradley và Jozy Altidore.

Sau những ngày tập trung thao dượt tại Nashville, Tennessee, ngày Thứ Bảy, 1 Tháng Bảy, tuyển Hoa Kỳ có trận giao hữu với Ghana tại East Hartford, Connecticut. Sau đó tuyển Mỹ sẽ trở lại Nashville để đá trận vòng bảng B đầu tiên so tài với Panama tại Nissan Stadium, ngày 8 Tháng Bảy và lần lượt gặp Martinique ngày 12 Tháng Bảy ở Tampa, Florida và Nicarague ngày 15 Tháng Bảy ở Cleveland.

Đội tuyển Hoa Kỳ trước trận đấu vòng loại World Cup 2018 với Trinidad and Tobago diễn ra trên sân Dick’s Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado ngày 8 Tháng Sáu. (Hình: Getty Images)

Danh sách cầu thủ:

THỦ MÔN: Brad Guzan (Atlanta United FC), Bill Hamid (D.C. United), Sean Johnson (New York City FC)

HẬU VỆ: Matt Besler (Sporting Kansas City), Omar Gonzalez (Pachuca/MEX), Matt Hedges (FC Dallas), Eric Lichaj (Nottingham Forest/ENG), Matt Miazga (Chelsea/ENG), Justin Morrow (Toronto FC/CAN), Jorge Villafan a (Santos Laguna, MEX), Graham Zusi (Sporting Kansas City)

TIỀN VỆ: Kellyn Acosta (FC Dallas), Paul Arriola (Club Tijuana/MEX), Alejandro Bedoya (Philadelphia Union), Joe Corona (Club Tijuana/MEX), Dax McCarty (Chicago Fire), Cristian Roldan (Seattle Sounders FC), Kelyn Rowe (New England Revolution), Kenny Saief (Gent/BEL), Gyasi Zardes (LA Galaxy)

TIỀN ĐẠO: Juan Agudelo (New England Revolution), Dom Dwyer (Sporting Kansas City), Jordan Morris (Seattle Sounders FC). (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT