Thursday, April 18, 2024

Công bố danh sách 21 cầu thủ Mỹ dự U-20 World Cup

Jonathan Klinsmann, Carter-Vickers và Gedion Zelalem đều có tên

TỔNG HỢP – Ngày Thứ Ba, 9 Tháng Năm, 2017, huấn luyện viên đội tuyển U-20 Hoa Kỳ, Tab Ramos đã cho công bố danh sách 21 cầu thủ U-20 Hoa Kỳ dự U-20 World Cup 2017 diễn ra tại Nam Hàn từ ngày 20 Tháng Năm đến 11 Tháng Sáu, 2017.

Theo kết quả cuộc rút thăm có tất cả 6 bảng theo thứ tự A, B, C, D, E, F với mỗi bảng gồm bốn đội. Các đội trong mỗi bảng lần lượt gặp nhau theo thể thức vòng tròn tính điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng với bốn đội đứng thứ ba của bảng có thành tích tốt nhất sẽ tiếp tục có mặt ở vòng 16. Kể từ vòng này, các đội gặp nhau đều đấu loại trực tiếp.

Đội tuyển U-20 Hoa Kỳ nằm trong bảng F tương đối nhẹ thở cùng với các đội Ecuador, Saudi Arabia và Senegal, sẽ ra quân trận đầu tiên vào ngày 22 Tháng Năm, gặp U-20 Ecuador, sau đó lần lượt so tài với U-20 Senegal ngày 25 Tháng Năm và trận cuối cùng bảng F của Mỹ gặp Saudi Arabia sẽ diễn ra vào ngày 28 Tháng Năm 2017.

Nếu đứng đầu bảng F, đội tuyển U-20 Hoa Kỳ nhiều khả năng gặp đội đứng nhì bảng E (gồm Pháp, Honduras, Việt Nam và New Zealand) sẽ là Honduras, Việt Nam hoặc New Zealand (Pháp với sức mạnh vượt trội của mình chắc chắn đứng đầu bảng E).

Trong số 21 cầu thủ tuyển U-20 Hoa Kỳ đến Nam Hàn lần này, có cả thủ môn Jonathan Klinsmann, con của cựu huấn luyện viên tuyển Mỹ Jurgen Klinsmann, hậu vệ đội Tottenham Hotspur (Anh Quốc), Michael Carter-Vickers và Gedion Zelalem của Arsenal.

Hậu vệ Carter Vickers của Tottenham Hotspur. (Hình: Getty Images)
Hậu vệ Carter Vickers của Tottenham Hotspur. (Hình: Getty Images)

Trong một thông cáo báo chí được đưa ra, huấn luyện viên Tab Ramos cho biết: “Chúng tôi rất phấn khích một lần nữa cung cấp cơ hội thi đấu lớn nhất cho các cầu thủ của chúng tôi và chuẩn bị tất cả để đến Hàn Quốc vài ngày tới đây. Luôn luôn có những quyết định cực kỳ khó khăn được đưa ra. Đây là đội tuyển quy tụ những cầu thủ trẻ tài năng.”

Một phần của đội tuyển bắt đầu tập dượt tại Nhật Bản vào ngày 10 Tháng Năm, trong khi những cầu thủ còn lại sẽ gia nhập trước khi toàn đội tuyển Hoa Kỳ đến Nam Hàn vào ngày 17 Tháng Năm, 2017.

Mười lăm trong số 21 cầu thủ dự World Cup lần này từng có mặt trong thành phần tuyển U-20 Hoa Kỳ dự giải 2017 CONCACAF U-20 Championship diễn ra tại Costa Rica từ 17 Tháng Hai đến 5 Tháng Ba, 2017.

Được biết đội tuyển U-20 Hoa Kỳ đã vô địch giải 2017 CONCACAF U-20 Championship sau khi đá bại Honduras 5-3 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 0-0 trong suốt 90 phút thi đấu (giải này không có đá thêm hai hiệp phụ).

Huấn luyện viên Ramos tin tưởng rằng với thời gian hai tháng kể từ khi giải CONCACAF kết thúc đã cho phép một số cầu thủ trụ cột có được thêm những kinh nghiệm thi đấu giá trị trong khi một số cầu thủ khác cũng chơi tốt hơn so với các trận đấu vòng loại của giải CONCACAF. Ngoài ra còn có thêm một vài khuôn mặt mới đến Nam Hàn mà trước đây không có tên trong tuyển U-20 Hoa Kỳ dự giải CONCACAF U-20.

Một khuôn mặt mới sẽ gánh trọng trách tại Nam Hàn là Gedion Zelalem, cầu thủ trẻ của Arsenal đang thi đấu cho đội hạng nhì Hòa Lan dưới hình thức cho mượn.

Với cầu thủ này, Ramos cho biết: “Ban đầu tôi có chút quan tâm với phong độ của Zelalem, nhưng sau khi chứng kiến cậu ta tập dượt trong ba bốn ngày qua, tôi tự tin là cầu thủ này sẵn sàng đóng vai trò quan trọng trong đội không có gì phải nghi ngờ nữa. Tôi hy vọng với thời điểm này, Zelalem có tiến bộ thêm nhiều.”

Tiền vệ Gedion Zelalem, phải, của U-20 Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)
Tiền vệ Gedion Zelalem, phải, của U-20 Hoa Kỳ. (Hình: Getty Images)

Riêng tiền vệ trẻ 18 tuổi tài năng Christian Pulisic, không có mặt trong danh sách U-20 vì cầu thủ này được huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ Bruce Arena chọn vào đội tuyển thi đấu hai trận vòng loại World Cup 2018 vào tháng Sáu tới đây.

Pulisic sẽ không ra sân trong trận Borussia Dortmund gặp Eintracht Frankfurt trong trận chung kết German Cup 2017 diễn ra vào ngày 27 Tháng Năm, 2017.

Thành phần cầu thủ:

THỦ MÔN (3): Jonathan Klinsmann (University of California; Newport Beach, Calif.), J.T. Marcinkowski (Georgetown; Alamo, Calif.), Brady Scott (De Anza Force; Petaluma, Calif.)

HẬU VỆ (7): Danny Acosta (Real Salt Lake; Salt Lake City, Utah), Cameron Carter-Vickers (Tottenham Hotspur FC; Westcliff-on-Sea, England), Marlon Fossey (Fulham FC; Surbiton, England), Justen Glad (Real Salt Lake; Tucson, Ariz.), Aaron Herrera (University of New Mexico; Las Cruces, N.M.), Erik Palmer-Brown (Sporting Kansas City; Lee’s Summit, Mo.), Tommy Redding (Orlando City SC; Oviedo, Fla.)

TIỀN VỆ (5): Tyler Adams (New York Red Bulls; Wappingers Falls, N.Y.), Luca De La Torre (Fulham FC; San Diego, Calif.), Derrick Jones (Philadelphia Union; Philadelphia, Pa.), Eryk Williamson (University of Maryland; Alexandria, Va.), Gedion Zelalem (Arsenal FC; Bethesda, Md.)

TIỀN ĐẠO (6): Jeremy Ebobisse (Portland Timbers; Bethesda, Md.), Lagos Kunga (Atlanta United FC Academy; Tucker, Ga.) Brooks Lennon (Real Salt Lake; Paradise Valley, Ariz.), Emmanuel Sabbi (Unattached; Columbus, Ohio), Josh Sargent (St. Louis Scott Gallagher Missouri; O’Fallen, Mo.), Sebastian Saucedo (Real Salt Lake; Park City, Utah). (TTC)

MỚI CẬP NHẬT