Wednesday, April 24, 2024

Hoa Kỳ, Mexico và Canada sẽ cùng nhau vận động tổ chức World Cup 2026?

TỔNG HỢP – Trước việc liên đoàn bóng tròn thế giới FIFA “bật đèn xanh” khi cho rằng kể từ World Cup 2026 trở đi vài quốc gia kế cận trong vùng có thể cùng nhau đứng ra tổ chức VCK World Cup như trường hợp World Cup 2002 diễn ra tại Nam Hàn và Nhật Bản trước đây, ba quốc gia thuộc khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico đang trong tình trạng thương thảo để cùng nhau phối hợp vận động đứng ra tổ chức World Cup 2026.

Theo diễn tiến thứ tự World Cup từ trước đến nay: Nam Phi World Cup 2010, Brazil World Cup 2014, Nga World Cup 2018, Qatar World Cup 2022. Như vậy cả Châu Phi, Nam Mỹ, Châu Âu, Á Châu đều lần lượt tổ chức World Cup giờ chỉ còn khu vực CONCACAF nhiều hy vọng được trao quyền tổ chức giải đấu.

Vào ngày Thứ Năm, 6 Tháng Tư, 2017, chủ tịch liên đoàn bóng tròn CONCACAF, ông Victor Montagliani cho biết những cuộc thảo luận đang được tiếp tục về việc cả ba liên đoàn bóng tròn trong khu vực này cùng nhau đứng ra tổ chức World Cup lần đầu tiên có đến 48 đội tuyển tham dự.

Cả ba quốc gia Hoa Kỳ, Mexico và Canada đang nhắm đến việc vận động để được tổ chức World Cup 2026, ông Victor Montagliani, chủ tịch liên đoàn bóng tròn CONCACAF xác nhận điều này.

Trước đó, ông Sunil Gulati, chủ tịch liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ, đã nhấn mạnh đến ý tưởng hoặc Mỹ đứng ra vận động một mình tổ chức World Cup hoặc cùng nhau phối hợp tổ chức giữa ba quốc gia. Nhưng qua những lời tuyên bố của ông Montagliani cho thấy CONCACAF hướng đến sự kiện cả ba quốc gia sẽ phối hợp cùng nhau tổ chức giải bóng tròn lớn nhất hành tinh vào năm 2026.

Chủ tịch liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ, Sunil Gulati (phải) và huấn luyện viên đội tuyển Mỹ, Bruce Arena nói chuyện với nhau trước trận đấu giao hữu giữa tuyển Hoa Kỳ và Serbia diễn ra trên sân Qualcomm Stadium, San Diego, California ngày 29 Tháng Giêng, 2017. (Hình: Getty Images)
Chủ tịch liên đoàn bóng tròn Hoa Kỳ, Sunil Gulati (phải) và huấn luyện viên đội tuyển Mỹ, Bruce Arena nói chuyện với nhau trước trận đấu giao hữu giữa tuyển Hoa Kỳ và Serbia diễn ra trên sân Qualcomm Stadium, San Diego, California ngày 29 Tháng Giêng, 2017. (Hình: Getty Images)

Montagliani cho tờ báo The Guardian biết: “Canada, Hoa Kỳ và Mexico đang nhắm đến việc cùng nhau vận động – là ý tưởng vừa mới được đưa ra trong thời gian gần đây, vì thế những cuộc thảo luận đang tiếp tục và thật là phấn khích nếu như đạt được kết quả tốt đẹp. Chúng tôi không có gì cả ngoại trừ những dấu hiệu tích cực về điều này và đây là dấu hiệu mạnh mẽ về việc bóng tròn có thể đem các quốc gia hợp tác với nhau.”

World Cup 2026 sẽ là giải đấu đầu tiên với 48 đội tuyển tham dự, có tất cả 80 trận đấu. FIFA đã tuyên bố trong năm rồi là các cuộc vận động tổ chức World Cup sẽ được đánh giá từ tháng Giêng 2019 đến tháng Hai 2020, và quyết định sẽ được tuyên bố trong tháng Năm 2020.

Mexico từng tổ chức World Cup 1970 và 1986 trước khi World Cup 1994 diễn ra tại Hoa Kỳ – kỳ World Cup gần đây nhất của khu vực CONCACAF. Riêng Canada chưa bao giờ tổ chức World Cup, và chỉ có một lần duy nhất tham dự vòng chung kết giải đấu vào năm 1986. (TD)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 7 tháng 4 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT