Thursday, April 18, 2024

Liga MX Mexico: Trọng tài đình công, vòng 10 tạm ngưng thi đấu

TỔNG HỢP – Những trận đấu của giải vô địch bóng tròn hàng đầu Mexico, Liga MX, phải tạm ngưng những trận đấu của vòng 10 vào cuối tuần khi trọng tài quyết định đình công, từ chối ra sân cầm còi vì bị các cầu thủ phản ứng đối xử thái quá.

Nghiệp đoàn trọng tài đã đe dọa đình công vào đầu tuần này sau hai vụ bạo động riêng rẽ xảy ra do các cầu thủ có hành vi thô bạo chống lại trọng tài. Hậu vệ Club America, Pablo Aguilar đã gây hấn trọng tài Miguel Hernandez sau khi America bị thất bại trước Tijuana 1-0 vào ngày Thứ Tư, 8 tháng Ba, 2017. Ở trận đấu khác, trọng tài Miguel Angel Flores sử dụng thẻ đỏ đuổi ba cầu thủ Toluca rời khỏi sân, bao gồm Enrique Triverio. Tiền đạo Argentina này chạy đến làm dữ xô đẩy trọng tài sau khi nhận thẻ đỏ.

League đã cấm Aguilar thi đấu 10 trận và Triverio tám trận, nhưng hiệp hội trọng tài đã quyết định không cầm còi cuối tuần này, cho biết trong bảng tuyên bố được đưa ra là họ “tranh đấu cho tôn trọng trọng tài khi thi đấu trên sân cỏ.”

Cầu thủ Pablo Aguilar. (Hình: Google.com/images)
Cầu thủ Pablo Aguilar. (Hình: Google.com/images)

Chủ tịch giải Liga MX, Enrique Bonilla tuyên bố quyết định tạm ngưng các trận đấu giải cuối tuần trong cuộc họp báo tại Toulca.

Ông nói thêm những trận đấu bị tạm ngưng sẽ được sắp xếp trở lại và “chúng tôi sẽ thông báo lịch trình thi đấu trong những ngày sắp tới.”

Thật sự trận đấu ngày Thứ Sáu giữa Veracruz và Puebla bị tạm ngưng khi xảy ra thảm kịch phụ tá huấn luyện viên đội Puebla, ông Anibal Ruiz bị đột quỵ vì trụy tim và qua đời ngay sau đó. (TD)

MỚI CẬP NHẬT