Friday, April 19, 2024

Lực sĩ Úc không chịu vào Làng Thế Vận do quá tệ hại

CANBERRA, Úc (NV) – Ban tổ chức Thế Vận Hội Rio Olympics ở Brazil lại gặp thêm một nỗi nhức đầu nữa hôm Chủ Nhật khi Ủy Ban Thế Vận Úc (AOC) tuyên bố rằng các lực sĩ của họ sẽ không vào ở trong Làng Thế Vận vì điều kiện sinh sống nơi này quá tệ.

“Qua những gì nhìn thấy, chúng tôi nhận định là chưa thể vào ở nơi này,” theo lời một phát ngôn viên của AOC.

Các đại diện của AOC cho hay họ đã có các cuộc thử nghiệm để xem các căn phòng trong tòa nhà mới xây này có thể chứa được các lực sĩ khi họ ào ạt kéo tới hay không. Và các kết quả có được cho thấy câu trả lời là “không.”

Một trong các biện pháp thử nghiệm là đồng loạt mở vòi nước và giật bồn cầu ở các căn phòng ở mấy tầng lầu để coi hệ thống này có thể phục vụ tất cả các lực sĩ trong tòa nhà hay không. Trưởng phái đoàn Kitty Chiller cho tờ báo Sydney Morning Herald hay rằng “Hệ thống này thất bại. Nước rỉ chảy xuống tường, mùi khí đốt nồng nặc trong một số căn và cũng có tình trạng chạm điện.”

Ngoài ra, còn các trở ngại khác như cầu tiêu bị nghẹt, ống nước rò rỉ – ngay cả ở nơi có dây điện, thiếu bóng đèn chiếu sáng cầu thang và “sàn nhà dơ bẩn cần phải chùi rửa toàn diện.”

Đây là vấn đề mới nhất trong một loạt các vấn đề cho Thế Vận Hội Rio, vốn sẽ khai mạc chỉ trong 12 ngày nữa.

Làng Thế Vận Ba Tây hồi mấy tháng trước đã gây sự bất bình khi nói rằng các lực sĩ sẽ phải trả thêm tiền nếu muốn có máy lạnh trong phòng. Do nhiều người phản đối, nay phòng nào cũng có máy lạnh. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT