Thursday, April 18, 2024

‘Người hùng đá phạt đền luân lưu,’ Bravo đưa Chile gặp Đức trận chung kết

2017 Confederations Cup

TỔNG HỢP – Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy trên sân vận động Krestovsky Stadium, Saint Petersburg sẽ diễn ra trận chung kết giữa đội tuyển vô địch Nam Mỹ Chile và Đức trong khi hai đội Mexico và Bồ Đào Nha thư hùng cho vị trí thứ ba.

Trước đó, trong trận bán kết một diễn ra vào ngày Thứ Tư, 28 Tháng Sáu, thủ môn Bravo trở thành “người hùng đá phạt đền” khi đã đón đỡ thành công ba quả đá phạt đền luân lưu liên tiếp đầu tiên để đưa đội tuyển Chile vượt qua Bồ Đào Nha 3-0, vào chung kết sau khi cả hai hòa nhau 0-0 trong suốt 120 phút thi đấu.

Ngày sau đó, thứ Năm, 29 Tháng Sáu, trận bán kết thứ hai là cuộc so tài giữa đội tuyển đương kim vô địch thế giới Đức và đại diện của khu vực CONCACAF, Mexico có kết quả Đức đè bẹp Mexico 4-1.

Trở lại trận bán kết đầu tiên, trên sân Kazan Arena, Kazan, cả hai đội tuyển vô địch Châu Âu và Nam Mỹ đều đưa ra thành phần mạnh nhất của mình, quyết “tử chiến” với nhau trong suốt hai hiệp chính lẫn hai hiệp phụ mà vẫn không bên nào có cơ hội đưa banh vào lưới đối phương buộc phải giải quyết bằng những quả đá phạt đền luân lưu, và thủ môn Chile, Claudio Bravo trở thành “người hùng đá phạt đền luân lưu” khi cản phá thành công ba quả đá phạt đền liên tiếp đầu tiên trong khi cả ba cầu thủ Chile đều cho thủ môn Bồ Đào Nha vào lưới lượm banh. Chừng đó đủ để tuyển Chile bước vào trận chung kết trong khi phía Bồ Đào Nha khăn gói về nước.

Thủ môn Chile, Claudio Bravo được đồng đội vui mừng khiêng lên sau khi Chile đá bại đội tuyển Bồ Đào Nha 3-0 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 0-0 trong 120 phút của trận bán kết Confederations Cup 2017 diễn ra trên sân Kazan Arena, Kazan ngày 28 Tháng Sáu. (Hình: Getty Images)

Trong trận đấu này, ngôi sao Real Madrid, Ronaldo, đã cố gắng hết khả năng của mình, nhưng “con én không kéo nổi mùa Xuân,” không có cơ hội thi thố tài năng để làm rung chuyển mành lưới đối phương. Ngay cả đá phạt đền luân lưu, cũng chưa đến lượt Ronaldo ra chân thì trận đấu chính thức hạ màn.

Thật ra đội tuyển Chile không cần đến những quả đá phạt đền luân lưu mới giải quyết trận đấu và công bằng mà nói, Chile đáng thắng hơn trong những giờ phút thi đấu mà không cần đến chuyện phải giải quyết hơn thua bằng những quả phạt đền luân lưu nếu như thần may mắn không ngoảnh mặt về phía họ.

Trong thời gian hai hiệp phụ 30 phút, may mắn đến với Bồ Đào Nha khi Chile bị trọng tài từ chối quả phạt đền và có hai lần tưởng chừng như tung lưới Bồ thì banh lại trúng cột dọc và xà ngang.

Hệ thống VAR (Video Assistant Referee) trợ giúp trọng tài đã không có bất cứ biểu lộ hay dấu hiệu nào để xem xét lại pha hậu vệ Bồ, Jose Fonte truy cản làm té ngã tiền vệ Chile, Francisco Silva ngay trong vùng cấm địa Bồ Đào Nha mà trọng tài không thổi phạt đền.

Các cầu thủ Chile ôm nhau vui mừng sau khi loại đội tuyển Bồ Đào Nha 3-0 bằng những quả đá phạt đền luân lưu sau khi cả hai hòa nhau 0-0 trong 120 phút của trận bán kết Confederations Cup 2017 diễn ra trên sân Kazan Arena, Kazan ngày 28 Tháng Sáu. (Hình: Getty Images)

 

Việc chiếu lại sau này cho thấy hậu vệ Bồ Đào Nha rõ ràng có đụng chạm đến chân của Silva.

Và thời gian ngắn sau đó, tiền vệ Vidal ngay trong vị trí không cách xa khung thành sút banh cực mạnh tưởng chừng như vào lưới nhưng banh lại trúng cột dọc phải dội trở ra đến ngay vị trí tiền đạo Martin Rodriguez, một mình trước khung thành trống trải, đá bồi tiếp vào nhưng banh lại trúng xà ngang dội trở ra trong sự tiếc nuối của các các đồng đội và những người ủng hộ. Cuối cùng cả hai bên phải giải quyết bằng những quả đá phạt đền luân lưu.

Cả ba cầu thủ đầu tiên của Chile, Arturo Vidal, Charles Aranguiz và Alexis Sanchez đều đá thành công trong khi phía Bồ Đào Nha với Ricardo Quaresma, Joao Moutinho và Nani, tất cả đều bị thủ môn Bravo – hiện thi đấu cho Manchester City của Premier League Anh quốc – thật xuất thần, đón đỡ được tất cả.

Và kết quả 3-0 chừng đó đã đủ cho Chile loại Bồ Đào Nha để vào tranh chung kết mà không cần đến những quả đá phạt đền kế tiếp.

Thật ra cả ba quả đá phạt đền của ba cầu thủ Chile đều cực mạnh và hiểm hóc trong khi ba cầu thủ Bồ Đào Nha lại sút banh quá nhẹ đủ để cho thủ môn Bravo kịp thời phán đoán hướng đi của banh và cản phá thành công.

Với 90 phút chính thức, cả hai bên đều có cơ hội ghi bàn thắng nhưng rất tiếc đều bị hậu vệ hoặc thủ môn hai bên cả phá kịp thời.

Tiền đạo tuyển Chile, Alexis Sanchez (thứ hai từ trái) tranh chấp bóng cùng với tiền vệ Bồ Đào Nha Joao Moutinho trong trận bán kết giải Confederations Cup 2017 giữa Bồ Đào Nha và Chile diễn ra trên sân Kazan Arena, Kazan ngày 28 Tháng Sáu. (Hình: Getty Images)

Ngay hiệp đầu tiên với một đợt những cơ hội. Andre Gomes ngay từ phút thứ 2 đã tung cú sút cảnh báo, buộc Bravo phải xả thân cứu thua. Sau đó, phút thứ 5, đến lượt ngôi sao Bồ, Ronaldo thực hiện pha đánh đầu hiểm hóc nhưng rất tiếc banh lại ra ngoài. Chỉ hai phút sau đó, tiền đạo Andre Silva bỏ lỡ cơ hội bằng vàng sau khi nhận được đường chuyền từ cánh trái của Ronaldo nhưng lại không thể đưa banh vào lưới.

Trong hiệp hai, tiền đạo Alexis Sanchez của Chile thực hiện cú đá “xe đạp” (bicycle kick) nhưng thủ môn Bồ, Patricio bắt được quả banh này ở phút 57 và ngay sau đó, Ronaldo đáp trả bằng cú dứt điểm chân trái nhưng thủ môn Bravo cản phá kịp thời.

Cũng chính Ronaldo, trong đợt tấn công phút 72, ngay từ ngoài vùng cấm địa đã tung cú dứt banh sà nhưng banh lại trúng một cầu thủ áo đỏ tâng lên và bay khỏi xà ngang…

Xong 90 phút nhưng cả hai đều không ghi bàn thắng buộc phải đá thêm hai hiệp phụ. Những hồi hộp căng thẳng thay nhau tiếp diễn, và trong hiệp phụ thứ nhì, may mắn không đứng về phía Chile nên đã mất cơ hội hưởng quả đá phạt đền lẫn hai lần banh chạm khung thành như đã đề cập ở trên.

Dù sao với chiến thắng mà thủ môn Bravo trở thành “người hùng đá phạt đền” trong một trận đấu xuất thần đã liên tiếp cản phá thành công ba quả phạt đền giúp đội nhà có mặt ở trận chung kết vào ngày Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy này.

Tiền vệ trẻ của Đức, Amin Younes (trái) sút banh sà qua khỏi tay thủ môn Mexico, Ochoa vào sát phía trong cột dọc phải trong trận bán kết Confederations Cup 2017 giữa Đức và Mexico diễn ra trên sân Fisht Stadium, Sochi, ngày 29 Tháng Sáu. (Hình: Getty Images)

Đức đè bẹp Mexico 4-1

Vào ngày 29 Tháng Sáu trên sân vận động Fisht Olympic Stadium, Sochi, đội tuyển Đức dù với thành phần trẻ và thiếu vắng các cầu thủ trụ cột nổi tiếng nhưng vẫn dễ dàng đá bại đội bóng vô địch khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean với đầy đủ binh hùng tướng mạnh bao gồm cả tiền đạo Javier Hernandez (Chicharito).

Chỉ trong vòng 10 phút đầu tiên, tiền vệ 22 tuổi của tuyển Đức, Goretzka, một mình lập cú đúp, cho thủ môn Ochoa hai lần ở phút 6 và 8 vào lưới lượm banh. Choáng váng bởi bị dẫn trước hai bàn quá sớm, các cầu thủ El Tri vùng lên phản công mong thu ngắn cách biệt. Tuy nhiên các chân sút Mexico đã không thể nào đưa banh vào lưới.

Không gỡ được, Mexico lủng lưới thêm lần thứ ba ở phút 59 từ cú dứt điểm của Werner. Mãi đến phút 89, Mexico mới có cơ hội thu ngắn cách biệt còn 1-3 nhờ pha ghi bàn của tiền vệ Fabian. Nhưng chỉ hai phút sau đó, phút 90+1, Đức lại gia tăng khoảng cách biệt, ấn định tỷ số chung cuộc lên 4-1 khi tiền vệ cánh 23 tuổi của Đức, Younges, có banh từ cánh trái, sút banh sà qua khỏi tay thủ môn Ochoa vào lưới.

Với trận thắng dễ này, Đức sẽ gặp Chile trong trận chung kết diễn ra vào ngày Chủ Nhật, 2 Tháng Bảy. Trước đó vào lúc 5 giờ sáng (giờ California) trong cùng ngày, Bồ Đào Nha và Mexico sẽ gặp nhau tranh hạng ba. Tất cả hai trận đấu này đều được hệ thống FOX Sports 1 hoặc 2 truyền hình trực tiếp. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 29 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT