Friday, March 29, 2024

Paulinho lập hat trick giúp Brazil cầm chắc vé đến Nga; Messi đưa Argentina vươn lên vị trí thứ ba

Vòng loại World Cup 2018

TỔNG HỢP – Tháng Ba, 2017, là tháng của các trận đấu vòng loại World Cup 2018 diễn ra trên khắp thế giới. Tại khu vực Nam Mỹ vào ngày 23 Tháng Ba, 2017, đã diễn ra năm trận đấu của vòng thứ 12 trong đó có hai trận nổi bậc và hấp dẫn là Brazil làm khách tại Uruguay và Argentina đón tiếp Chile.

Trên sân vận động Estadio Centenario, Montevideo, đội tuyển chủ nhà Uruguay – đứng nhì khu vực Nam Mỹ với 23 điểm – dù có lợi thế sân nhà, khán giả nhà nhưng trong trận đấu thiếu vắng ngôi sao Barcelona, Suarez, chơi rất mờ nhạt nên không thể nào đương cự lại sức mạnh của đội tuyển Brazil trong đó tiền đạo Neymar và đặc biệt tiền vệ Paulinho, trong ngày thi đấu xuất thần lập cú hat trick đem chiến thắng 4-1 về cho đội nhà.

Kể từ khi huấn luyện viên Tite lên thay thế cho Dunga, – khăn gói ra đi ngay sau giải Copa America Centenario 2016 diễn ra tại Hoa Kỳ mà Brazil chơi rất tệ, bị loại ngay từ vòng bảng, – đã tạo nên sức sống mới cho đội tuyển Brazil, thi đấu rất thăng hoa, đặc biệt tại vòng loại World Cup 2018 với tám trận thắng, ba hòa và chỉ thua một trận, chễm chệ ở ngôi đầu bảng với 27 điểm khi kết thúc vòng đấu thứ 12.

Theo tính toán của giới chuyên môn, tại khu vực Nam Mỹ, bất cứ đội tuyển nào, chỉ cần có 29 điểm tối thiểu là gần như chính thức đến Nga năm 2018. Tại vòng thứ 13, Neymar và đồng đội đã đưa tuyển Brazil có 30 điểm sau khi đè bẹp đội chủ nhà Uruguay 4-1.

Tiền vệ Paulinho và Neymar là hai cầu thủ tạo nên cơn lốc Brazil. Chơi tỏa sáng, Paulinho lập cú hat trick cùng với pha làm bàn tuyệt đẹp của Neymar đã nhấn chìm Uruguay.

Nhưng chính Uruguay mở tỉ số trước ở phút thứ 9 khi thủ môn Brazil, Alisson truy cản trái phép Edinson Cavani trong vùng cấm địa khi tiền đạo đang thi đấu cho đội bóng Pháp Paris Saint Germain (PSG) này lao nhanh tới đoạt banh từ cú đánh đầu trả về quá nhẹ của hậu vệ Brazil Marcelo, và Cavani không bỏ lỡ cơ hội.

Tiền đạo Neymar (số 10) của Brazil trong vòng vây truy cản của ba cầu thủ Uruguay trong trận đấu vòng loại World Cup khu vực CONMEBOL giữa Brazil và Uruguay diễn ra trên sân Centenario, Montevideo, Brazil ngày 23 Tháng Ba, 2017. (Hình: Getty Images)
Tiền đạo Neymar (số 10) của Brazil trong vòng vây truy cản của ba cầu thủ Uruguay trong trận đấu vòng loại World Cup khu vực CONMEBOL giữa Brazil và Uruguay diễn ra trên sân Centenario, Montevideo, Brazil ngày 23 Tháng Ba, 2017. (Hình: Getty Images)

Tuy nhiên niềm vui của Uruguay không tồn tại được lâu, 10 phút sau đó, Neymar có banh từ cánh trái, thoát xuống rồi chuyền banh vào giữa cho đồng đội Paulinho – hiện chơi cho đội bóng Guangzhou Evergrande Trung Quốc. Trên đà dẫn banh, từ ngoài vùng cấm địa, Paulinho tung cú sút như nã đại pháo vào lưới Uruguay quân bình tỉ số 1-1 cho Brazil.

Chính Paulinho lại đưa Brazil dẫn lại 2-1 ở phút 51 khi Brazil công hãm khung thành Uruguay. Cầu thủ Roberto Firmino sút banh vào, thủ môn Uruguay ngã người cản phá kịp thời, banh dội trở ra đúng lúc Paulinho lao nhanh tới thực hiện cú đá bồi cực mạnh tung lưới đối phương.

Với thế trận áp đảo, các cầu thủ áo vàng Brazil mặc sức làm tình làm tội hàng phòng ngự áo xanh Uruguay. Đến phút 75, Neymar củng cố chiến thắng của Brazil khi trong đợt phản công nhanh, banh được đồng đội từ sân nhà phát bổng lên cho Neymar, lách qua một hậu vệ rồi trên đà chạy lợi dụng lúc thủ môn Martin Silva bỏ khung thành lao ra định cản phá, tiền đạo Barcelona bình tĩnh lớp banh bổng qua khỏi người thủ môn này vào lưới trống gia tăng cách biệt lên 3-1 cho Brazil.

Cuối cùng Paulinho thực hiện cú ăn ba ngay trước khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu với cú đánh đầu từ đường banh giao bổng vào của đồng đội ở cánh phải, đưa banh vào lưới dứt ấn định tỉ số chung cuộc 4-1 cho Brazil.

Với chiến thắng đậm đà này, Brazil giờ có được 30 điểm qua 13 trận đấu hơn đội đứng nhì Uruguay đến 7 điểm, gần như cầm chắc vé đến Nga khi chỉ còn 5 trận đấu nữa là kết thúc vòng loại khu vực này.

Trong khi đó, ở trận đấu khác cùng ngày giữa đội tuyển Argentina và Chile diễn ra trên sân vận động Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti tại thủ đô Buenos Aires, Argentina. Mặc dù cả hai cầu thủ Di Maria lẫn Gonzalo Higuain đều thi đấu mờ nhạt nhưng nhờ bàn thắng duy nhất của thủ quân Lionel Messi từ quả đá phạt đền ở phút 16 giúp cho Argentina có được ba điểm quý báu, trở lại cuộc đưa dự World Cup khi vươn lên đứng thứ ba trên bảng xếp hạng khu vực CONMEBOL với 22 điểm, nhưng chỉ hơn đội phải đá playoffs ở thời điểm này là Ecuador hai điểm.

Khoảng 20 phút cuối cùng của trận đấu, Argentina gần như chịu sức ép triền miên của các cầu thủ Chile, may mắn cho thủ môn Argentina không vào lưới lượm banh nếu không, Argentina phải chịu áp lực rất lớn với năm trận đấu còn lại với nguy cơ ngồi nhà xem World Cup qua màn ảnh truyền hình.

Lionel Messi ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực CONMEBOL giữa Argentina và Uruguay diễn ra tại Buenos Aires, Argentina ngày 23 Tháng Ba, 2017. (Hình: Getty Images)
Lionel Messi ghi bàn thắng duy nhất cho trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực CONMEBOL giữa Argentina và Uruguay diễn ra tại Buenos Aires, Argentina ngày 23 Tháng Ba, 2017. (Hình: Getty Images)

Kết quả ba trận đấu khác

Colombia cũng được ba điểm khi thắng khít khao đội yếu hơn Bolvia 1-0 ngay trên sân nhà ở Baranquilla, Colombia với bàn thắng muộn của tiền đạo James Rodriguez ở phút 83. Với 21 điểm trong tay qua 13 trận đấu, Colombia chiếm vị trí thứ tư khu vực Nam Mỹ muốn đến Nga, với năm trận còn lại chắc chắn sẽ đương đầu nhiều khó khăn khi phải cạnh tranh ráo riết với các đội Chile (20 điểm thứ 5), Ecuador (20 điểm thứ 6), Paraguay (18 điểm thứ 7) và ngay cả Peru (15 điểm, thứ 8).

Trong khi đó, Paraguay cũng sống lại niềm hy vọng sau khi đá bại Ecuador 2-1 trên sân nhà ở Asoncion, Paraguay còn Venezuela bị Peru cầm chân 2-2 sau khi dẫn trước 2-0.

Cùng nhau chia điểm nhưng cả hai Venezuela chỉ sáu điểm đứng chót bảng đành giương cờ trắng đầu hàng sớm trong cuộc đua đến Nga 2018 trong khi Peru vẫn còn hy vọng mong manh, chỉ mong được tranh vé vớt mà thôi. Riêng đội Bolivia cũng cùng chung số phận với Venezuela khi chỉ hơn đội này một điểm, số phận thật sự đã an bài.

Được biết tại khu vực Nam Mỹ, bốn đội tuyển đứng đầu khu vực này sẽ chính thức bay đến Nga dự World Cup 2018 trong khi đội xếp thứ 5 phải thi đấu hai trận playoffs với đội đứng đầu khu vực Châu Đại Dương OFC.

Kết quả vòng loại World Cup 2018 AFC

Tại khu vực Châu Á ngày 23 Tháng Ba, 2017 cũng diễn ra các trận đấu vòng 6 của vòng loại World Cup 2018 ở hai bảng A và B.

Bảng A gồm các đội Iran, Hàn Quốc, Uzberkistan, Syria, China và Qatar.

Bảng B với Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia (Úc), UAE, Iraq và Thái Lan.

Tại bảng A, tuy có chiến thắng đầu tiên trước Hàn Quốc với tỉ số khít khao 1-0 nhưng China vẫn tiếp tục đứng đứng áp chót ở bảng A chỉ được 5 điểm. Dù sao chiến thắng này – lần đầu tiên đá bại Hàn Quốc sau 30 trận đối đầu với nhau – Trung Quốc sống trở lại niềm hy vọng cho dù rất mong manh.

Nhưng thật quá khó cho Trung Quốc khi bốn trận còn lại họ phải đương đầu thì ba trận phải đá trên sân khách với Iran, Syria và Qatar chỉ có trận duy nhất đón tiếp Uzberkistan trên sân nhà mà thôi.

Tiền đạo Colombia, James Rodriguez ghi bàn giúp Colombia có chiến thắng khít khao trước Bolivia 1-0 trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực CONMEBOL giữa hai đội diễn ra tại Colombia ngày 23 Tháng Ba, 2017. (Hình: Getty Images)
Tiền đạo Colombia, James Rodriguez (số 10) ghi bàn giúp Colombia có chiến thắng khít khao trước Bolivia 1-0 trong trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực CONMEBOL giữa hai đội diễn ra tại Colombia ngày 23 Tháng Ba, 2017. (Hình: Getty Images)

Riêng đội tuyển Nam Hàn, tuy thất bại trước Trung Quốc, vẫn đứng thứ nhì với 10 điểm, hơn khít khao đội Uzberkistan 1 điểm và Syria 2 điểm. Với bốn trận còn lại đối đầu với các đội Iran, Syria, Qatar và Uzberkistan, nếu không cẩn thận, chỉ một hai trận sẩy chân, Nam Hàn sẽ phải ôm hận khi phải nhìn các đối thủ khác có vé thông hành đến Nga 2018.

Riêng Iran, với 14 điểm trong tay, lại đá trên sân nhà ba trận và một trận trên sân khách rất dễ dàng cho đội này sớm đặt khách sạn tại Nga.

Uzberkistan hiện chiếm thứ ba, được chín điểm, tương tự như Nam Hàn, bốn trận còn lại đều là trận sống còn trên con đường tìm vé dự vòng chung kết của giải vô địch bóng tròn lớn nhất hành tinh này.

Cuối cùng Qatar, với bốn trận còn lại, cơ hội duy nhất để góp mặt VCK World Cup của đội tuyển này là vào năm 2022 khi đứng tên đội chủ nhà tổ chức World Cup.

Ở bảng B, Thái Lan, đã thua đậm đội tuyển Saudi Arabia 0-3 trong trận đấu trên sân nhà ngày 23 Tháng Ba vừa qua, chỉ được một điểm phù du, chót bảng, chắc chắn nắm tay cùng với Iraq, bốn điểm áp chót, giã từ cuộc chơi và chờ đợi thêm bốn năm nữa.

Bốn trận còn lại sẽ là cuộc thư hùng quyết liệt giữa bốn đội Saudi Arabia, hiện đứng đầu với 13 điểm, Nhật Bản thứ nhì 13 điểm vừa đá bại đội chủ nhà UAE 2-0, Australia 10 điểm thứ ba, vừa bị Iraq cầm chân 1-1 trên sân trung lập Iran và UAE thứ tư, 9 điểm để tranh hai vé chính thức hoặc thi đấu với đội thứ ba của bảng A để có cơ hội chơi hai trận playoffs với đội đứng thứ tư của khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF) tìm vé cuối cùng của khu vực này được dự World Cup 2018. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 24 tháng 3 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT