Thursday, April 18, 2024

Steven Gerrard giã từ sân cỏ

TỔNG HỢP – Ngôi sao nổi tiếng của đội bóng câu lạc bộ Liverpool một thời, Steven Gerrard đã chính thức bước sang chương mới trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình khi tuyên bố chính thức giã từ sân cỏ.

Tiền vệ 36 tuổi đã có hai năm sau cùng thi đấu cho đội bóng Los Angeles Galaxy của giải Major League Soccer Hoa Kỳ sau 17 năm bay nhảy trên sân cỏ trong màu áo đội Áo Đỏ (the Reds) Liverpool với 710 lần ra sân, ghi được 186 bàn thắng.

Ngoài ra Steven Gerrard cũng có 114 lần khoác áo đội tuyển Anh, với 21 lần tung lưới đối phương.

Nhiều nguồn tin thân cận cho biết Gerrard sẽ bước sang sự nghiệp mới trong vai trò huấn luyện viên sau khi đã từ chối lời đề nghị của đội MK Dons của League One. Gerrard cho biết trên Instagram của mình là anh sẽ tuyên bố làm gì trong thời gian sớm nhất.

Được biết sau khi chính thức hết hợp đồng thi đấu với LA Galaxy vào đầu tháng này, Gerrard là cầu thủ tự do, không có đầu quân cho đội bóng nào khác.

Steven Gerrard đưa đội Liverpool vô địch European Cup năm 2005. (Hình: Yahoo.com/sports)
Steven Gerrard đưa đội Liverpool vô địch European Cup năm 2005. (Hình: Yahoo.com/sports)

Gerrard trong bảng tuyên bố cho biết: “Tiếp theo những tin đồn của giới truyền thông về tương lai của tôi, tôi có thể xác nhận là tôi chính thức giã từ sự nghiệp cầu thủ nhà nghề. Tôi đã có một sự nghiệp tốt đẹp và tôi cám ơn về tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp cầu thủ khi thi đấu cho Liverpool, tuyển Anh và đội bóng Los Angeles Galaxy.

“Khi còn niên thiếu, tôi đã thực hiện được giấc mớ thiếu thời của tôi khi được mặc vào chiếc áo thi đấu màu đỏ nổi tiếng của đội Liverpool và khi tôi ra sân lần đầu tiên đối đầu với Blackburn Rovers trong tháng 11, 1998 tôi không bao giờ tưởng tượng những điều xảy ra trong 18 năm sau đó.”

Với vai trò thủ quân, Gerrard đã cùng đồng đội thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trong trận chung kết giải Champions League 2005, để giơ cao chiếc cúp vô địch. Trong trận đấu này diễn ra tại Istanbul, Liverpool bị AC Milan dẫn trước 3-0 ngay trong hiệp đầu trước khi quân bình tỷ số 3-3 ở hiệp nhì và thắng luôn bằng những quả đá phạt đền luân lưu.

Gerrard cũng từng hai lần cùng đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch FA Cups, ba lần League Cups, một lần UEFA Cup và UEFA Super Cup.

Trong 114 lần ra sân thi đấu cho đội tuyển Anh, Gerrard từng giữ chức thủ quân tại World Cup 2010 và 2014.

Steven Gerrard với giải thưởng cá nhân xuất sắc. (Hình: Yahoo.com/sports)
Steven Gerrard với giải thưởng cá nhân xuất sắc. (Hình: Yahoo.com/sports)

Cũng trong bảng tuyên bố, Gerrard nói thêm: “Tôi cảm thấy may mắn khi trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời trong sự nghiệp của tôi. Tôi hãnh diễn khi thi đấu hơn 700 trận cho Liverpool, nhiều lần với tư cách thủ quân toàn đội và một phần giúp đưa đội bóng đem chiếc cúp vô địch ở một số giải đấu quan trọng về sân nhà Anfield, đáng nhớ nhất là đêm nổi tiếng tại Istanbul.

“Ở cấp độ đội tuyển, tôi rất hãnh diện khi có đến 114 lần ra sân trong màu áo tuyển Anh và được vinh dự khi giữ vai trò thủ quân đội tuyển quốc gia tôi. Tôi sẽ luôn luôn nhìn lại với niềm hãnh diện lớn lao khi mỗi lần tôi mặc áo tuyển Anh. Tôi cảm thấy may mắn trong sự nghiệp nhưng sẽ không được như thế nếu không có sự ủng hộ của rất nhiều người.

“Đầu tiên, tôi muốn cám ơn tất cả mọi người tại Liverpool Football Club. Tôi hãnh diễn khi thi đấu và giữ chức thủ quân của đội Liverpool trong nhiều năm và thực hiện được những gì mà chúng tôi muốn trong thời gian tôi thi đấu cho đội bóng.”

Về đội bóng Los Angeles Galaxy, Gerrard thố lộ trong suốt thời gian ba trong bốn tháng sau cùng với đội bóng này, anh bị nhiều chấn thương cộng thêm điều kiện thời tiết, di chuyển.v.v… đã khiến anh không thể đóng góp tích cực để cùng đồng đội đưa Galaxy đến vòng chung kết giải MLS năm nay. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 25 tháng 11 năm 2016

MỚI CẬP NHẬT