Friday, April 19, 2024

Arsenal có thể lần đầu tiên vắng mặt ở Champions League

TỔNG HỢP – Trước đây trên sân vận động Emirates, nhiều trận đấu với đội sân nhà Arsenal đều có hơn 60 ngàn khán giả. Và với những trận đấu quan trọng, tất cả khán đài đều phủ kín.

Tuy nhiên vào ngày Thứ Ba, 15 Tháng Năm 2017, Arsenal cho biết chỉ bán được khoảng hơn 50 ngàn vé vào cửa xem trận đấu giữa Arsenal và Sunderland. Ngay cả trong số vé bán này, vẫn có nhiều người không đến sân bày tỏ sự bất mãn của họ.

Trước đó trong giới cổ động viên râm ran chuyện tẩy chay hai trận đấu còn lại của mùa giải Premier League 2016-17, đặc biệt là trận trên sân nhà, vì bất mãn với thành tích thi đấu quá kém của đoàn quân pháo thủ.

Mục tiêu của sự bất mãn và nổi giận của các cổ động viên Arsenal là huấn luyện viên người Pháp Arsene Wenger. Vị huấn luyện viên này về dẫn dắt đội Arsenal từ giữa mùa bóng 1996-97, đã đưa đội bóng dự tranh giải đấu cấp câu lạc bộ lớn nhất châu lục hầu như liên tục trong suốt 20 năm qua.

Trừ phi Liverpool ngã ngựa trước Middlesbrough, đây sẽ là thất bại quan trọng đầu tiên của Wenger. Với hợp đồng với đội bóng sắp hết hạn (và một hợp đồng mới, theo tin tức cho biết đang ở trên bàn), các cổ động viên muốn gởi đi một thông điệp.

Tiền đạo Chile, Alexis Sanchez (giữa) vui mừng cùng đồng đội khi tung lưới Sunderland trong trận đấu giải Premier League Anh quốc giữa hai đội diễn ra tại Emirates Stadium, London, ngày 16 Tháng Năm 2017. (Hình: Getty Images)

Huấn luyện viên Wenger kêu gọi các cổ động viên đến sân ủng hộ đội nhà mặc dù bị tẩy chay. Nhưng nhiều người đã không hiện diện trên khán đài.

Sự vắng mặt của họ là một biểu quyết cho thấy sự không còn tin tưởng được nữa.

Trước đội bóng đứng bét bảng, thật sự xuống hạng, hầu như không còn động lực thi đấu Sunderland, Arsenal đã có chiến thắng 2-0 nhờ công lao của tiền đạo Alexis Sanchez. Tuy vẫn còn hy vọng lọt vào top 4 với lượt trận đấu cuối cùng của mùa giải diễn ra vào ngày 21 Tháng Năm 2017 tới đây, nhưng hầu như Arsenal sẽ lỡ cơ hội dự Champions League lần đầu tiên kể từ mùa bóng 1995-96.

Cho đến thời điểm hiện tại, Arsenal ở vị trí thứ năm được 72 điểm, kém Liverpool, xếp thứ tư 1 điểm và có hiệu số bàn thắng bại +31 so với +33 của Liverpool.

Với một trận đấu còn lại, Arsenal chỉ có thể lọt vào top 4 và được dự Champions League mùa tới chỉ với điều kiện buộc phải thắng và hy vọng Liverpool trắng tay. Trong trường hợp Arsenal hòa cũng có thể lật đổ Liverpool nếu như đội sau này để thua với cách biệt từ ba bàn trở lên.

Thủ môn Jordan Pickford của Sunderland bay người cứu thua trong trận đấu giải Premier League giữa Arsenal và Sunderland diễn ra trên sân Emirates, London, ngày 16 Tháng Năm 2017. (Hình: Getty Images)

Và ngày Chủ Nhật, 21 Tháng Năm này, ở vòng thi đấu cuối cùng mùa giải, Arsenal sẽ tiếp đội khách đứng thứ bảy trên bảng xếp hạng, Everton. Nhưng Liverpool cũng chào đón đội khách “đồng hội đồng thuyền xuống hạng” với Sunderland là Middlesbrough.

Liverpool sẽ dễ dàng hơn khi gặp Middlesbrough so với Arsenal đương đầu trước Everton. Chắc chắn Liverpool sẽ không bỏ lỡ cơ hội được bước ra sân chơi của giải đấu cấp câu lạc bộ cao nhất Châu Âu mùa tới.

Như vậy hy vọng cho thầy trò huấn luyện viên Arsene Wenger rất mong manh, chỉ mong có điều bất ngờ xảy ra cho cả hai trận đấu chiều Chủ Nhật này: Phải thắng Everton và Middlesbrough chận đứng được khát vọng có ba điểm của huấn luyện viên Jurgen Klopp.

Trở lại trận đấu với Sunderland, trong suốt 45 phút đầu, các cầu thủ Pháp kiểm soát bóng nhiều hơn, có nhiều cơ hội tung ra những cú sút nhưng đều không thành công.

Bước sang hiệp nhì, Arsenal tiếp tục kiểm soát thế trận, liên tục gây sức ép trên khung thành Sunderland nhưng vẫn không có cơ hội mở tỷ số cho đến phút 73, trong đợt tấn công, Mesut Ozil từ cánh trái ngang vùng cấm địa tạt banh vào giữa cho tiền đạo Chile dễ dàng đệm banh vào lưới mở tỷ số đầu tiên cho đội nhà.

Có được bàn thắng, Arsenal tiếp tục dồn ép Sunderland và gia tăng cách biệt lên 2-0 ở phút 81 khi Sanchez lập cú đúp với cú đánh đầu vào lưới. Và tỷ số này giữ nguyên cho đến khi kết thúc trận đấu. (TTC)

Đại Sứ Mỹ tại LHQ nói Bắc Hàn đe dọa toàn thế giới

MỚI CẬP NHẬT