Friday, March 29, 2024

Cấm thi đấu vĩnh viễn 22 cầu thủ Lào và Campuchia dính líu mua bán độ

TỔNG HỢP – Liên Ðoàn Bóng Tròn Châu Á (AFC) ngày Thứ Tư vừa qua ra quyết định cấm thi đấu suốt đời 22 cầu thủ Lào và Campuchia vì dính líu đến các vụ mua bán độ và dàn xếp tỷ số.

Quyết định này đã gây chấn động làng bóng tròn Ðông Nam Á khiến cho giải League Lào lâm vào tình trạng khủng hoảng có nguy cơ sụp đổ khi nhiều đội bóng buộc phải giải tán vì thiếu cầu thủ.

Theo tuyên bố của AFC, quyết định nói trên được đưa ra sau khi điều tra những trận đấu của đội tuyển quốc gia Lào và đội bóng câu lạc bộ Lao Toyota FC.

Trong số 22 cầu thủ bị án phạt, 15 cầu thủ hiện đang chơi hoặc là cựu cầu thủ của đội Lao Toyota. Ðội bóng câu lạc bộ này đóng quân tại Vientiane từng đoạt vô địch quốc gia Lào 2015 và thi đấu hai kỳ gần đây nhất của AFC Cup giành cho các đội bóng câu lạc bộ.

Bốn trong số những cầu thủ – Saynakhonevieng Phommapanya, Chintana Souksavath, Moukda Souksavath Mphatthana Syvilay – từng bị án phạt có thời hạn vào Tháng Mười Một vừa qua. Và những án phạt này chuyển thành bị cấm thi đấu trọn đời.

Hình minh họa. (Hình: Espn.com)
Hình minh họa. (Hình: Espn.com)

Sau khi thắng trận playoff trước đội Boeung Ket Angkor FC của Campuchia trong tháng rồi, Lao Toyota được tham dự giải AFC Cup 2017.

Trong bản tuyên bố được đưa ra, AFC cho biết: “Cuộc điều tra của AFC về các trận mua bán độ dàn xếp tỷ số liên quan đến nhiều đội bóng của Liên Ðoàn Bóng Tròn Lào bắt đầu từ năm 2014 và vẫn còn đang tiếp tục. Cuộc điều tra này được sự hỗ trợ của Sportradar và FIFA Integrity Unit. Ðể bảo vệ cuộc điều tra, những chi tiết về việc mua bán độ qua một số trận đấu sẽ không được tiết lộ.”

Tháng vừa qua, đội bóng vô địch Lào, Lanexang United, được tham dự giải AFC Cup 2017, buộc phải rút lui khỏi giải bởi vì sự sụp đổ của giải Laos Premier League năm nay.

Ðội tuyển Lào đã từng 10 lần tham dự giải AFF Suzuki Cup mặc dù thất bại ngay từ vòng loại AFF Cup 2016.

Bản tuyên bố của AFC cho biết thêm: “AFC có chính sách không dung thứ với việc dàn xếp tỷ số và có những hình phạt nghiêm khắc cho tội mua bán độ trận đấu.”

“Những quyết định đã được thông báo cho Liên Ðoàn Bóng Tròn Lào và Liên Ðoàn Bóng Tròn Campuchia. AFC sẽ yêu cầu FIFA nới rộng lệnh cấm này trên toàn thế giới.” (TD)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT