Saturday, April 20, 2024

Confederations Cup 2017: Cuộc chạy đua giữa Bồ Ðào Nha, Mexico và Nga

TỔNG HỢP – Sau một ngày nghỉ Thứ Ba, giải vô địch bóng tròn Confederations Cup 2017 tiếp tục trở lại với bảng A giữa hai đội Bồ Ðào Nha và đội tuyển chủ nhà Nga diễn ra trên sân vận động Otkrytiye Arena, Moscow vào lúc 8 giờ sáng (giờ California) và trận thứ nhì giữa Mexico so tài với New Zealand lúc 11 giờ trưa (giờ California) trên sân vận động Fisht Olympic Stadium, Sochi.

Sau trận ra quân đầu tiên thắng lợi 2-0 trước đội tuyển New Zealand, đại diện cho Châu Ðại Dương (OFC), hơn 42 ngàn khán giả mang niềm hy vọng đội nhà sẽ tạo nên bất ngờ trước đội tuyển vô địch Châu Âu 2016 để chễm chệ bước vào vòng bán kết.

Tuy nhiên bất ngờ đã không xảy ra, hầu hết khán giả ngậm ngùi ra về khi đội tuyển nhà mất ba điểm trước Bồ Ðào Nha với tỷ số khít khao 0-1.

Trong khi đó, ở trận đấu thứ hai của bảng A diễn ra trên sân Fisht Olympic Stadium, Sochi, lúc 11 giờ (giờ California), khoảng 25,000 khán giả chứng kiến Mexico thắng “hú hồn” khi lội ngược dòng thành công trước New Zealand, đội tuyển ngay từ đầu được đánh giá là yếu nhất bảng, với tỷ số 2-1.

Tiền đạo Nga Fedor Smolov (trái) tranh chấp bóng với hậu vệ Bồ Ðào Nha, Eliseu trong trận đấu bảng A giải Confederations Cup 2017 giữa hai đội diễn ra trên sân Spartak Stadium, Moscow, Russia ngày 21 Tháng Sáu 2017. (Hình: Getty Images)

Ðội tuyển Nga bước vào trận đấu khó khăn nhất bảng khi đối đầu Bồ Ðào Nha, nhưng được lợi thế nhờ chiến thắng New Zealand 2-0 ở trận đầu tiên trong khi Bồ Ðào Nha đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ hiệp hai trước Mexico với tỷ số 2-2. Thế nên các cầu thủ Nga nhập cuộc với niềm tin cao là sẽ tạo cú hích bất ngờ đá bại đội bóng đương kim vô địch Châu Âu để vào bán kết.

Thế nhưng không có bất ngờ nào xảy ra. Một bàn thắng sớm từ phút thứ 8 của Ronaldo bằng cú đánh đầu tuyệt hảo từ đường bóng giao bổng vào ngay trước khung thành Nga của đồng đội ở cánh trái, vừa tầm cho Ronaldo, dù có sự kèm sát của một hậu vệ Nga, vẫn bình tĩnh nhảy lên đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Nga, Igor Akinfeev vào lưới mở tỷ số đầu tiên cũng là chung cuộc 1-0 cho trận đấu.

Suốt thời gian còn lại, cả hai bên đều có cơ hội tốt để gia tăng khoảng cách biệt hoặc quân bình tỷ số nhưng đều không thành công.

Kết quả với bàn thắng duy nhất, Bồ Ðào Nha được 4 điểm qua hai trận đấu, rất nhiều hy vọng bước vào vòng bán kết khi trận đấu cuối cùng vào ngày 24 Tháng Sáu 2017 tới đây chỉ gặp New Zealand, yếu nhất bảng. Chỉ cần một điểm trước New Zealand, Bồ Ðào Nha tiếp tục cuộc chơi.

Thủ môn Nga, Igor Akinfeev (phải) bay người đón đỡ banh trong trận đấu bảng A giải Confederations Cup 2017 giữa hai đội Nga và Bồ Ðào Nha diễn ra trên sân Spartak Stadium, Moscow, Russia ngày 21 Tháng Sáu 2017. (Hình: Getty Images)

Không ai nghĩ Bồ Ðào Nha thất bại trước New Zealand. Tuy nhiên trên sân cỏ có rất nhiều bất ngờ xảy ra, như trường hợp của đội tuyển Mỹ tại giải Confederations Cup 2009 Nam Phi. Ở vòng bảng, tuyển Hoa Kỳ dù thua Brazil 0-3 và Italy 1-3 nhưng với trận thắng đậm 3-0 trước Egypt để có cùng 3 điểm với Italy và Egypt. Mỹ, lách qua khe cửa hẹp, vào bán kết nhờ hơn Egypt hiệu số bàn thắng bại và hơn Italy số bàn thắng. Bán kết gặp Tây Ban Nha, đương kim vô địch Châu Âu và thế giới, Hoa Kỳ tiếp tục tạo kỳ tích, đá bại đội này 2-0 vào chung kết gặp Brazil. Và trong trận chung kết, Hoa Kỳ chỉ thua ngược Brazil 2-3 sau khi dẫn trước 2-0 trong 45 phút đầu tiên.

Ở trận đấu khác của bảng A, Mexico tuy có chiến thắng ngược dòng 2-1 trước New Zealand, nhưng lại không chứng tỏ sức mạnh của một đội tuyển vô địch khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF). Lại thêm có cuộc cãi vã dẫn đến suýt chút nữa sinh ra ấu đả giữa cầu thủ hai đội trong trận đấu này. Ðây là hình ảnh xấu xí và cũng là trận thắng đáng quên đối với Mexico.

Bị thủng lưới trước ở phút 42 với cú dứt điểm của tiền đạo New Zealand, Chris Wood. Mãi đến phút 54, Raul Jimenez mới quân bình tỷ số 1-1 cho Mexico. Khi thời gian chỉ còn 18 phút kết thúc trận đấu, Oribe Peralta của Mexico mới có cơ hội ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 về cho đội nhà.

Cùng được 4 điểm với Bồ Ðào Nha, bằng hiệu số bàn thắng bại +1 nhưng Mexico chiếm ngôi đầu bảng nhờ hơn số bàn thắng (Mexico +4 / Bồ Ðào Nha +3). Tuy nhiên Mexico – chỉ cần 1 điểm nữa là vào bán kết – sẽ gặp khó khăn không nhỏ khi phải đương đầu với Nga ở trận cuối cùng vào ngày thứ Bảy này.

Pha gây gổ cãi vã giữa các cầu thủ hai đội trong trận đấu bảng A giải Confederations Cup 2017 giữa hai Mexico và New Zealand diễn ra trên sân Spartak Stadium, Moscow, Russia ngày 21 Tháng Sáu 2017. (Hình: Getty Images)

Ðội tuyển Nga, hiện đứng thứ ba bảng A với 3 điểm, muốn vào bán kết buộc phải thắng được Mexico. Nếu hòa, phải trông chờ Bồ Ðào Nha ngã ngựa trước New Zealand, một điều rất khó xảy ra.

Riêng đội tuyển New Zealand, sau hai trận thua, trắng tay và xách vali về nước khi vòng bảng kết thúc.

Như vậy hai trận đấu cùng giờ trong ngày Thứ Bảy, 24 Tháng Sáu, tới đây sẽ rất hấp dẫn. Ðội nào thua gần như nhiều hy vọng… giã từ cuộc chơi này. Và thật khó đoán hai đội nào sẽ đi tiếp và đội nào sẽ cùng với New Zealand về nước vì trên sân cỏ lắm bất ngờ xảy ra khó có thể biết trước được. Tất cả là chờ xem. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 22 tháng 6 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT