Thursday, March 28, 2024

Dempsey, Howard và Cameron được gọi trở lại đội tuyển Mỹ

Chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup CONCACAF

TỔNG HỢP – Huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ, Bruce Arena, sau khi thay thế huấn luyện viên Jurgen Klinsmann bị sa thải, đã thay đổi phân nửa thành phần cầu thủ trong đợt tập trung tới đây cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2018 khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF).

Ông đã cho gọi trở lại tiền đạo Clint Dempsey, thủ môn Tim Howard và hậu vệ Geoff Cameron sau thời gian dài ba cầu thủ này ngồi ngoài vì chấn thương hoặc bệnh tật.

Đội tuyển Mỹ có khởi đầu đầy thất vọng ở vòng cuối cùng (còn được gọi là vòng Hex) của vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF khi để thua hai trận liên tiếp trước Mexico 1-2 và Costa Rica 0-4 buộc lòng Liên đoàn bóng tròn Mỹ phải sa thải huấn luyện viên lúc đó, Jurgen Klinsmann mặc dù hợp đồng đến sau World Cup 2018. Và ông Bruce Arena, huấn luyện viên đội Los Angeles Galaxy, được chỉ định trong Tháng Mười Một, 2017 thay thế Klinsmann dẫn dắt tuyển Mỹ tìm cách thoát cứu vớt con tàu tuyển Mỹ sắp bị đắm.

Đây là lần thứ hai Bruce Arena trở lại với tuyển Hoa Kỳ. Lần đầu ông dẫn dắt tuyển Mỹ trong thời gian từ 1998 đến 2006. Ông đưa tuyển Mỹ vào đến tứ kết World Cup 2002 diễn ra tại Nam Hàn và Nhật Bản nhưng đến World Cup 2006 Đức, Hoa Kỳ lại bị loại ngay từ vòng bảng và ông khăn gói ra đi.

Hậu vệ Geoff Cameron. (Hình: Google.com/images)
Hậu vệ Geoff Cameron. (Hình: Google.com/images)

Lần tập trung nầy, Bruce Arena chỉ giữ lại 13 trong số 26 cầu thủ dưới thời Klinsmann cho hai trận đấu gặp Honduras vào ngày 24 Tháng Ba tại San Jose, California và làm khách trên sân Panama bốn ngày sau đó.

Ngày Thứ Tư, 15 Tháng Ba, 2017, vừa qua trên Facebook Live, Arena cho biết: “Chúng ta sẽ không có nơi nào để đi trừ phi chúng ta không có điểm nào qua hai trận đấu sắp tới với theo tôi chúng ta phải có được ba điểm hay hơn nữa. Mục tiêu của tôi phải là 6 điểm. Chúng ta cần phải thắng Honduras và chúng ta cần đến Panama với tâm trạng hưng phấn để có ít nhất một điểm.”

Sáu cầu thủ được chọn lựa dựa vào phong độ của họ trong đợt tập trung Tháng Giêng vừa qua của Arena: hậu vệ Jorge Villafana và Walker Zimmerman; trung vệ Kellyn Acosta, Sebastian Lletget và Dax McCarty; và thủ môn 37 tuổi Nick Rimando. Mười bốn trong số 24 cầu thủ đến từ giải Major League Soccer, tăng từ 10 trên danh sách Tháng Mười Một, 2016.

Tại vòng Hex, ba đội tuyển đứng đầu sẽ có vé chính thức đến Nga năm 2018 trong khi đội đứng thứ tư phải đá hai trận playoffs với đội xếp thứ năm của khu vực Châu Á để giành vé còn lại.

Hai hậu vệ DeAndre Yedlin và Eric Lichaj bị chấn thương nên không thể tập trung và hậu vệ phải Timmy Chandler bị cho ở nhà bởi vì bị cấm thi đấu trận Honduras. Trong khi đó tiền vệ Jermain Jones cũng có tên nhưng bị cấm thi đấu một trận.

Tiền đạo đội Seattle Sounders được gọi trở lại đội tuyển Hoa Kỳ cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2018 với Honduras và Panama. (Hình: Goal.com)
Tiền đạo đội Seattle Sounders được gọi trở lại đội tuyển Hoa Kỳ cho hai trận đấu vòng loại World Cup 2018 với Honduras và Panama. (Hình: Goal.com)

Riêng tiền đạo đội bóng đương kim vô địch MLS, Clint Dempsey, 34 tuổi, từng chinh chiến qua ba kỳ World Cup, đã không thi đấu kể từ 21 Tháng Tám, 2016 vì bị chứng rối loạn nhịp tim đập nhưng đã bình phục và đủ thể lực để ra sân thi đấu cho đội Seattle Sounders trong hai trận đầu tiên của MLS mùa này.

Giải thích cho việc điền tên Clint Dempsey, Arena cho biết: “Cậu ta sức khỏe ngày càng tốt hơn. Chúng tôi đã thảo luận với huấn luyện viên thể lực và chúng tôi thấy sự cải thiện đáng kể của Clint Dempsey và chúng tôi thật sự cảm thấy rằng việc chọn lựa một Clint Dempsey khỏe mạnh, phong độ tốt là một sự bổ sung tốt thôi.”

Riêng thủ môn Tim Howard, 38 tuổi và từng trấn giữ khung thành trong giải World Cup vừa qua, đã bị thương đùi phải vào ngày 11 tháng Mười Một trong trận thua Mexico 1-2 và chịu cuộc giải phẫu sáu ngày sau đó. Sau khi lỡ trận mở đầu giải MLS của đội Colorado, thủ môn Howard trở lại sân cỏ vào tuần rồi và nhiều lần có những màn cứu thua ngoạn mục.

Thủ môn thứ hai của tuyển Mỹ, Brad Guzan, thủ môn số một của Hoa Kỳ tại giải Copa America 2016, đã thay thế Howard trong trận đối đầu với Mexico và cũng là thủ môn bốn lần vào lưới lượm banh trong trận thua Costa Rica sau đó khiến cho Klinsmann bị sa thải sau hơn 5 năm gắn bó với tuyển Mỹ.

Guzan không thi đấu cho Middlesbrough từ 28 Tháng Tám, 2016, đến 2 Tháng Giêng, 2017, nhưng có bốn lần ra sân kể từ khi bắt đầu mùa giải năm nay. Arena cho biết ông sẽ không quyết định cho thủ môn này ra sân ngay từ đầu sau khi đợt tập trung vào ngày Thứ Hai tới đây tại San Jose.

Ở tuyến giữa, Arena vẫn tin dùng Fabian Johnson ở cánh trái, vị trí mà cầu thủ này thường chơi cho đội Borussia Moenchengladbach, bỏ ngỏ DaMarcus Beasley và Villafana (chưa từng xuất hiện trên sân cỏ quốc tế). Còn Michael Orozco nhiều kinh nghiệm ở cánh phải và Cameron cũng là sự chọn lựa cân nhắc của Arena – mặc dù cầu thủ này chơi vị trí tiền vệ cho đội Stoke City.

Thủ môn Tim Howard từng trấn giữ khung thành tuyển Mỹ tại ba kỳ World Cup. (Hình: Goal.com)
Thủ môn Tim Howard từng trấn giữ khung thành tuyển Mỹ tại ba kỳ World Cup. (Hình: Goal.com)

Cameron từng bị thương vào ngày 22 Tháng Mười, 2017, và được tung vào sân từ băng ghế dự bị vào ngày 26 Tháng Hai, 2017, và đã thi đấu trọn 90 phút cả hai trận sau đó.

Đặc biệt đối với Christian Pulisic, 18 tuổi, hiện thi đấu thăng hoa cho đội Borussia Dortmund, Đức, huấn luyện viên Arena có ý định sử dụng cầu thủ cầu thủ trẻ này giữ vai trò tiền vệ trung tâm.

Những cầu thủ bị loại bỏ còn có Benny Feilhaber, Sacha Kljestan, Paul Arriola, Matt Besler, Steve Birnbaum, Greg Garza, Graham Zusi và Gyasi Zardes (còn trong quá trình hồi phục chấn thương)

Thành phần cầu thủ:

Thủ môn (3): Brad Guzan (Middlesbrough, England), Tim Howard (Colorado), Nick Rimando (Salt Lake)

Hậu vệ (8): John Brooks (Hertha Berlin, Germany), DaMarcus Beasley (Houston), Geoff Cameron (Stoke, England), Omar Gonzalez (Pachuca, Mexico), Michael Orozco (Tijuana, Mexico), Tim Ream (Fulham, England), Jorge Villafana (Santos Laguna, Mexico), Walker Zimmerman (Dallas)

Tiền vệ (9): Kellyn Acosta (Dallas), Alejandro Bedoya (Philadelphia), Michael Bradley (Toronto), Jermaine Jones (LA), Fabian Johnson (Borussia Moenchengladbach, Germany), Sebastian Lletget (LA), Darlington Nagbe (Portland), Dax McCarty (Chicago), Christian Pulisic (Borussia Dortmund, Germany)

Tiền đạo (4): Jozy Altidore (Toronto), Clint Dempsey (Seattle), Jordan Morris (Seattle), Bobby Wood (Hamburg, Germany) (TTC)

MỚI CẬP NHẬT