Thursday, March 28, 2024

Landon Donovan hy vọng trở lại đội tuyển Mỹ

TỔNG HỢP – Ngôi sao huyền thoại bóng tròn Hoa Kỳ, Landon Donovan – thuộc đội bóng câu lạc bộ Los Angeles Galaxy đoạt chức vô địch MLS 2014 – đã tuyên bố giã từ sân cỏ, sau khi bị huấn luyện viên Klinsmann của tuyển Mỹ gạt ra khỏi danh sách đến Brazil dự World Cup 2014.

Sau thời gian gần hai năm nghỉ ngơi, đến đầu tháng 9, 2016, Landon Donovan, dù ở tuổi 34, lại có quyết định mang giày ra sân trở lại và thi đấu cho màu áo đội bóng cũ của mình là Galaxy đến khi hết mùa giải 2016 một phần do một số cầu thủ trụ cột của huấn luyện viên Bruce Arena bị chấn thương. Trong trận đấu giải MLS gần đây nhất Donovan ghi được một bàn thắng.

Và giới truyền thông thể thao đặc biệt là bóng tròn Mỹ lại rộ lên tin Landon Donovan hy vọng có thể quay trở lại đội tuyển Hoa Kỳ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Landon Donovan không nghĩ đến việc trở lại đội tuyển quốc gia Mỹ trong bất cứ thời gian gần nào nhưng cũng không loại trừ khả năng một lần nữa khoác áo đội tuyển nếu có cơ hội.

Ðề cập đến vấn đề này, trong chương trình The Dan Patrick Show, Donovan cho biết: “Tôi có thể giúp sức và đóng góp cho đội tuyển? Tại sao không. Cho dù việc này còn cách xa hàng triệu dặm, như hiện tại tôi đã chơi tổng cộng gần 20 phút hiện thời trong hai năm qua.”

Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong làng bóng tròn Mỹ, Landon Donovan. (Hình: Wikipedia)
Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong làng bóng tròn Mỹ, Landon Donovan. (Hình: Wikipedia)

Ðó là câu trả lời rất hợp tình hợp lý của Donovan. Mọi điều đều có thể xảy ra. Hiện tại kể từ khi mùa bóng 2014 kết thúc, cho đến thời điểm hiện tại, Donovan chỉ ra sân trong hai trận đấu từ băng ghế dự bị với tổng cộng khoảng 20 phút, vì thế giờ đây việc trở lại đội tuyển Mỹ là điều không thể. Và trong trận đấu đầu tiên gặp đối thủ truyền thống Mexico trên sân nhà Hoa Kỳ vào tháng 11 tới đây việc có mặt Donovan trên sân cỏ là điều không thực tế và hầu như không xảy ra.

Nếu không gia nhập đội tuyển với tư cách cầu thủ, Donovan có thể đến với tư cách huấn luyện viên. Khi được hỏi về điều này, Donovan trả lời:

“Một lần nữa, tôi cảm thấy tôi có thể đóng góp, tại sao không?”

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng thứ Năm, ngày 22 tháng 9 năm 2016

Hơn nữa mối liên hệ giữa Klinsmann và Donovan trở nên lạnh lẽo sau khi ngôi sao này bị Klinsmann loại bỏ khỏi danh sách tuyển thủ Mỹ đến Brazil dự World Cup 2014. Tuy nhiên, thời gian sau này, giữa Donovan và Klinsmann trở nên ấm hơn. Thêm nữa, sau năm 2018, khi hợp đồng giữa Klinsmann và Liên đoàn bóng tròn Mỹ kết thúc, Donovan có thể suy nghĩ nghiêm chỉnh việc trở thành huấn luyện viên và có thể ngồi lên ghế nóng thế chỗ Klinsmann. Mấy ai biết được.

Giờ đây, Donovan là một cầu thủ bay nhảy trên sân cỏ, nếu phục hồi lại phong độ ở thời đỉnh cao, có thể Klinsmann với cương vị huấn luyện viên sẽ nghĩ đến việc gọi Donovan vào một lần nữa. Tại sao không? (TTC)

MỚI CẬP NHẬT