Wednesday, April 24, 2024

Leicester City sa thải huấn luyện viên Claudio Ranieri

TỔNG HỢP – Chín tháng sau khi giơ cao chiếc cúp vô địch Premier League mùa bóng 2015-16, huấn luyện viên người Italy phải khăn gói lên đường sau khi đội bóng do ông dẫn dắt đang ngụp lặn trong vùng rớt hạng.

Ban lãnh đạo đội bóng câu lạc bộ Leicester City tuyên bố sa thải huấn luyện viên Claudio Ranieri.

Việc sa thải Claudio Ranieri đã gây chấn trong làng bóng tròn Châu Âu và thế giới.

Ðược biết, chiếc ghế của huấn luyện viên 65 tuổi càng ngày càng lung lay trong mùa bóng năm nay, với việc đội Leicester không thể nào tiếp cận được những tiêu chuẩn mà họ đã từng tạo ra khi đoạt chức vô địch Premier League mùa rồi.

Ðội quân The Foxes (nickname của Leicester City) đã thua đến 7 trong số 9 trận đấu gần đây nhất, bao gồm cả trận đấu lượt đi vòng 16 giải UEFA Champions League trước Sevilla với tỷ số 1-2. Riêng tại giải Premier League, các học trò của Ranieri chỉ thắng có 5 trong số 25 trận đấu và hiện đứng ở bên bờ vực vùng rớt hạng, chỉ hơn một điểm mong manh.

Mặc dù thi đấu không đến nỗi tệ khi để thua 1-2 trước đối thủ Tây Ban Nha ở Champions League, nhưng giới lãnh đạo đội bóng đã quyết định cho vị huấn luyện viên từng có công lớn đưa đội bóng lên đến đỉnh cao nhất của Premier League cách nay chín tháng, rời khỏi chức vụ.

Trong bản tuyên bố của Leicester được đưa ra cho biết: “Tối nay (Thứ Năm, 23 Tháng Hai 2017), đội bóng Câu Lạc Bộ Leicester City chính thức chia tay với huấn luyện viên Claudio Ranieri.

Claudio Ranieri trong nỗi buồn khi đội nhà Leicester City thi đấu bết bát. (Hình: Goal.com)
Claudio Ranieri trong nỗi buồn khi đội nhà Leicester City thi đấu bết bát. (Hình: Goal.com)

“Claudio, được chỉ định làm huấn luyện viên trong Tháng Bảy 2015, đã đưa đội bóng Leicester City lần đầu tiên đoạt danh hiệu vô địch bóng tròn Premier league mùa bóng rồi trong 133 năm lịch sử đội bóng. Không có gì phải nghi ngờ khi đánh giá ông là vị huấn luyện viên thành công nhất của Leicester City từ trước đến nay.

“Tuy nhiên, kết quả thi đấu tại giải trong nước (Premier League) đã đặt đội bóng ở vị thế bị đe dọa xuống hạng và ban lãnh đạo cảm thấy phải có sự thay đổi ở ban huấn luyện là cần thiết trong mối quan tâm lớn nhất của đội bóng…”

Sau những lời tán dương về kinh nghiệm, tài năng và thành quả của Claudio Ranieri đem lại cho đội bóng, nhưng vì mối quan tâm lâu dài và mục tiêu ưu tiên hàng đầu và duy nhất là phải tiếp tục hiện diện tại giải Premier League, nên việc phải thay đổi huấn luyện viên là điều cần thiết để tận dụng tối đa những cơ hội qua 13 trận đấu còn lại.

Ngoài Ranieri, hai phụ tá huấn luyện viên Paolo Benetti và Andrea Azzalin cũng rời khỏi đội bóng. Một phụ tá khác, Craig Shakespeare, và huấn luyện viên Mike Stowell sẽ tạm thời thay thế.

Quyết định chỉ đến 16 ngày sau khi Leicester đưa ra bản thông cáo báo chí mà trong đó họ nhấn mạnh đến sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ranieri mặc dù đội đang chơi bết bát.

Ranieri đã thay thế Nigel Pearson trong Tháng Bảy 2015 và góp công lớn trong việc đưa đội bóng này thi đấu càng ngày càng hay và đoạt chức vô địch Premier League, không được mong đợi trong lịch sử bóng tròn Anh Quốc.

Các học trò Ranieri đã đứng đầu bảng xếp hạng khi kết thúc mùa bóng 2015-16, hơn đối thủ đứng nhì Arsenal đến 10 điểm, thắng 23 trận, chỉ thua 3 và hòa 12 trận.

Sau đó ông còn được FIFA trao giải thưởng “Huấn Luyện Viên Xuất Sắc Nhất Trên Thế Giới 2016.”

Với UEFA Champions League, Leicester City đứng đầu bảng G khi thắng bốn trong sáu trận đấu khi lần đầu tiên dự giải mùa bóng này. Nhưng ở trận lượt đi vòng 16, Leicester City đã thua Sevilla 1-2.

Vào ngày Thứ Hai tới đây, Leicester City sẽ đón tiếp Liverpool trên sân nhà King Power cho trận đấu giải Premier League. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 24 tháng 2 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT