Friday, April 19, 2024

Giao hữu: Tuyển nữ Mỹ đè bẹp Thụy Sĩ 4-0

 

TỔNG HỢP – Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ với nhiều thay đổi thành phần cầu thủ đã thi đấu trận cầu giao hữu với tuyển nữ Thụy Sĩ (Switzerland) trên sân vận động tại Sandy, Utah vào ngày 19 tháng 10, 2016.

Nữ cầu thủ Lynn Williams, lần đầu tiên được huấn luyện viên Jill Ellis gọi tập trung vào đội tuyển, và được tung ra sân từ băng ghế dự bị, chỉ trong vòng 49 giây, cầu thủ này ghi bàn thắng đầu tiên cho mình đồng thời cùng các đồng đội Tobin Heath, Christen Press và Samantha Mewis đưa tuyển nữ Mỹ đè bẹp Thụy Sĩ với tỷ số 4-0.

Huấn luyện viên tuyển nữ Hoa Kỳ, Jill Ellis đã cho “nghỉ ngơi” một số nữ cầu thủ tên tuổi như Alex Morgan, Julie Johnson… và gọi 5 khuôn mặt lần đầu tiên gia nhập đợt tập trung lần này với mục đích tìm ra những nhân tố mới để “làm mới,” củng cố và gia tăng sức mạnh của tuyển Hoa Kỳ trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup Nữ 2019.

Tuyển nữ Thụy Sĩ trước trận đấu với Hoa Kỳ diễn ra trên sân Rio Tinto Stadium, Sandy, Utah ngày 19 tháng 10, 2016. Hoa Kỳ thắng Thụy Sĩ 4-0. (Hình: Getty Images)
Tuyển nữ Thụy Sĩ trước trận đấu với Hoa Kỳ diễn ra trên sân Rio Tinto Stadium, Sandy, Utah ngày 19 tháng 10, 2016. Hoa Kỳ thắng Thụy Sĩ 4-0. (Hình: Getty Images)

Các tân binh tuyển nữ Mỹ là tiền vệ đội bóng Ðại Học Stanford; Andi Sullivan và hậu vệ đội Chicago Red Stars, Casey Short đều được tung vào sân ngay từ đầu; còn Williams, tiền đạo đội Western New York, được cho ra sân từ băng ghế dự bị vào hiệp nhì. Và sau đó lần lượt hậu vệ Abby Dahlkemper (Western New York) vào sân phút 72 và tiền đạo Ashley Hatch (Legends FC) phút 76.

Huấn luyện viên Ellis cho biết: “Tất cả các cầu thủ đều muốn vào sân thi đấu để xem căn bản họ tập luyện như thế nào. Ðó cũng là thông điệp cho tất cả các cầu thủ – nếu tập luyện và có phong độ tốt sẽ có được thời gian ra sân thi đấu. Thụy Sĩ là đội bóng mạnh, thật sự là đối thủ để chúng ta có thể chúng ta thẩm định tiềm năng tương lai của thành phần cầu thủ này.”

Nữ tiền đạo Williams, 23 tuổi, đã đoạt giải Nữ Cầu Thủ Hay Nhất của giải NWSL năm nay (National Women’s Soccer League MVP) và cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, lợi dụng sự lỗi lầm của một hậu vệ Thụy Sĩ, Williams cướp được banh, thoát nhanh xuống, dễ dàng đưa banh sà qua khỏi tay thủ môn Gaelle Thalmann, đi vào góc trái ở phút 46. Williams trở thành nữ cầu thủ Mỹ thứ 20 ghi bàn thắng trong lần đầu tiên ra sân với màu áo đội tuyển quốc gia.

Nữ cầu thủ Mỹ Samantha Mewis số 3 đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Thụy Sĩ Gaelle Thalmann ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà trong trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Mỹ và Thụy Sĩ diễn ra trên sân Rio Tinto Stadium, Sandy, Utah ngày 19 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)
Nữ cầu thủ Mỹ Samantha Mewis số 3 đánh đầu đưa banh qua khỏi tay thủ môn Thụy Sĩ Gaelle Thalmann ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà trong trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Mỹ và Thụy Sĩ diễn ra trên sân Rio Tinto Stadium, Sandy, Utah ngày 19 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)

Sau trận đấu Williams cho biết: “Vào cuối một ngày, đây là bóng tròn và đầy thú vị, vì thế tôi chỉ muốn tìm mọi cách để tạo điều thích thú này. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ ‘ghi bàn thắng.’”

Sau đó Heath nhân đôi khoảng cách biệt lên 2-0 ở phút 61 từ đường chuyền của Crystal Dunn, đây là bàn thắng thứ 17 của Heath trong các trận cầu quốc tế và là bàn thứ năm trong năm nay. Phút 69 đến lượt Press đệm banh vào lưới từ đường chuyền ngang vừa tầm của đồng đội Kelley O’Hara, ghi bàn thắng quốc tế thứ 36 của mình và cuối cùng Mewis, phút 76, với cú đánh đầu vào lưới tuyệt hảo, ấn định tỷ số chung cuộc 4-0 về cho tuyển nữ Hoa Kỳ.

Hai đội sẽ gặp lại nhau ở trận giao hữu vào ngày Chủ Nhật, 23 tháng 10 tới đây, tại Minneapolis. 

Crystal Dunn số 16 của tuyển nữ Mỹ, tranh bóng cùng với Cinzia Zehnder số 8 của Thụy Sĩ trong trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Thụy Sĩ diễn ra trên sân Rio Tinto Stadium, Sandy, Utah ngày 19 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)
Crystal Dunn số 16 của tuyển nữ Mỹ, tranh bóng cùng với Cinzia Zehnder số 8 của Thụy Sĩ trong trận đấu giao hữu giữa tuyển nữ Hoa Kỳ và Thụy Sĩ diễn ra trên sân Rio Tinto Stadium, Sandy, Utah ngày 19 tháng 10, 2016. (Hình: Getty Images)

Tuyển nữ Hoa Kỳ đá giao hữu với Romania trong tháng 11, 2016

Sau hai trận giao hữu với Thụy Sĩ, đội tuyển nữ Hoa Kỳ sẽ có thêm hai trận giao hữu với đội tuyển nữ Romania đến từ Châu Âu trong tháng 11 tới đây. Ðây là lần đầu tiên hai đội tuyển gặp nhau tại San Jose và Carson, California.

Trận giao hữu đầu tiên giữa hai đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Romania sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 11, 2016 trên sân Avaya Stadium, San Jose, California, trước khi di chuyển về Los Angeles, để chơi trận giao hữu cuối cùng trong năm 2016, vào ngày 13 tháng 11 trên sân StubHub Center, Carson, California.

Thành tích của tuyển nữ Mỹ năm nay là 18-0-3, trong đó có trận hòa với tuyển nữ Thụy Ðiển ở tứ kết Olympics Rio 2016 và bị loại vì thua những quả đá phạt đền luân lưu.

Huấn luyện viên Jill Ellis thật sự chuẩn bị cho vòng loại World Cup Nữ 2019 ở Pháp, khi chọn 11 khuôn mặt mới vào thành phần gồm 24 cầu thủ đương đầu với tuyển nữ Thụy Sĩ hai lần trong tháng 10 này.

Thêm vào việc chấm dứt hợp đồng với thủ môn nổi tiếng thế giới Hope Solo, Liên Ðoàn Bóng Tròn Mỹ cũng đã loại hậu vệ Whitney Engen, còn tiền vệ Heather O’Reilly giã từ sân cỏ từ trận giao hữu mới đây. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 20 tháng 10 năm 2016

MỚI CẬP NHẬT