Wednesday, April 24, 2024

U-20 CONCACAF Championship: Con trai Klinsmann, thủ môn được chọn đầu tiên của tuyển U-20 Mỹ

TỔNG HỢP – Giải vô địch bóng tròn U-20 khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF) 2017 diễn ra tại Costa Rica từ ngày 17 Tháng Hai đến 5 Tháng Ba, 2017. Bốn đội đứng đầu của giải này cũng được chính thức có vé đến Nam Hàn dự U-20 World Cup vào mùa Hè tới đây.

Đội tuyển U-20 Mỹ nằm trong bảng B cùng với Panama, Saint Kitts and Nevis và Haiti.

Theo huấn luyện viên Tab Ramos của U-20 Mỹ, Jonathan Klinsmann, con trai của cựu huấn luyện viên đội tuyển Hoa Kỳ và Đức, Jurgen Klinsmann, sẽ là thủ môn được chọn lựa đầu tiên trấn giữ khung gỗ.

Trước khi giải khởi tranh, Ramos, nói trong cuộc họp báo qua điện thoại, cho biết Jonathan sẽ ra sân ngay trong trận đầu tiên của Hoa Kỳ so tài với Panama. Ông nói: “Chúng tôi có sự cạnh tranh vị trí thủ môn rất tốt trong lần tập trung này. Vào thời điểm này, Jonathan Klinsmann xem ra là thủ môn được chọn lựa đầu tiên trấn giữ khung thành trong thành phần ra sân chính thức của giải đấu.”

Jonathan Klinsmann, 19 tuổi, có 19 lần ra sân trong màu áo University of California vào mùa rồi.

Sau trận đấu với Panama vào ngày 18 Tháng Hai, 2017, tuyển U-20 Hoa Kỳ sẽ lần lượt gặp Haiti và St. Kitts and Nevis với hai đội đứng đầu bảng B sẽ bước vào vòng thi đấu thứ hai gồm hai bảng mỗi bảng có ba đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng này sẽ có vé chính thức bay đến Nam Hàn dự vòng chung kết U-20 World Cup diễn ra từ ngày 20 Tháng Năm đến 11 Tháng Sáu, 2017.

Jurgen Klinsmann đã từng cùng đồng đội đoạt danh hiệu vô địch World Cup 1990 và với tư cách là huấn luyện viên đưa tuyển Đức vào bán kết World Cup 2006.

Thủ môn đội tuyển Hoa Kỳ Jonathan Klinsmann cản phá bóng trước cầu thủ Dominik Schad của đội tuyển Ðức trong trận đấu tại giải U19 Mercedes-Benz Elite Cup diễn ra tại Gazi Stadion, Stuttgart, Ðức ngày 6 Tháng Mười, 2015. (Hình: Getty Images)
Thủ môn đội tuyển Hoa Kỳ Jonathan Klinsmann cản phá bóng trước cầu thủ Dominik Schad của đội tuyển Ðức trong trận đấu tại giải U19 Mercedes-Benz Elite Cup diễn ra tại Gazi Stadion, Stuttgart, Ðức ngày 6 Tháng Mười, 2015. (Hình: Getty Images)

Tháng Bảy, 2011, Jurgen Klinsmann thay thế Bob Bradley, dẫn dắt đội tuyển Hoa Kỳ, đưa đội này vô địch Gold Cup 2013 và tuyển Mỹ đã vượt qua bảng đấu tử thần với ba đội mạnh khác là Ghana, Bồ Đào Nha với siêu sao Cristiano Ronaldo, và Đức để vào vòng 16 và bị tuyển Bỉ loại 2-1 sau khi cả hai hòa nhau 0-0 trong suốt 90 phút.

Tuy nhiên, sau World Cup 2014, các học trò của Klinsmann lại thi đấu bạc nhược, bị loại ở bán kết Gold Cup 2015, thua Mexico 2-3 trong trận tranh vé dự giải Confederations Cup 2017 Nga và mới đây nhất là thất bại hai trận liên tiếp đầu tiên của vòng cuối cùng (còn được gọi là vòng Hex) vòng loại World Cup 2018 khu vực CONCACAF trước Mexico 1-2 và Costa Rica 0-4.

Hệ quả đưa đến là Klinsmann bị Liên đoàn bóng tròn Mỹ sa thải vào Tháng Mười Một, 2016, và huấn luyện viên Bruce Arena trở lại nắm giữ đội tuyển Mỹ.

Được biết đội tuyển U-20 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử có mặt tại vòng chung kết U-20 World Cup sau khi đá bại đội tuyển chủ nhà U-20 Bahrain 1-0 ở trận tứ kết diễn ra vào ngày 23 Tháng Mười, 2016, để trở thành một trong bốn đội tuyển U-20 của Châu Á (ngoại trừ nước tổ chức Nam Hàn) sớm có tên dự VCK U20 World Cup 2017. (TTC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 17 tháng 2 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT