Thursday, April 25, 2024

Tòa Án Tối Cao Tây Ban Nha duy trì án tù 21 tháng đối với Lionel Messi

TỔNG HỢP – Tòa Án Tối Cao Tây Ban Nha, ngày Thứ Tư, 24 Tháng Năm, đã bác bỏ kháng án của siêu sao bóng tròn thế giới Lionel Messi về ba tội gian lận thuế, giữ nguyên hình phạt 21 tháng tù của tòa dưới đối với tiền vệ Argentina này.

Tuy nhiên, cha của ngôi sao Barcelona, ông Jorge Messi, án phạt được giảm xuống từ 21 tháng còn 15 tháng vì sự hợp tác của ông trong việc hoàn trả lại một phần của số tiền gian lận thuế.

Hầu như Lionel Messi và thân phụ không phải chịu ngồi tù trong thời gian án phạt nói trên vì theo luật Tây Ban Nha, những án tù về tội gian lận thuế dưới hai năm có thể chịu án treo (probation).

Lionel Messi và thân phụ của cầu thủ này bị tuyên án tù đầu tiên vào ngày 6 Tháng Bảy năm rồi nhưng đã kháng án, với những công tố viên yêu cầu Tòa Án Tối Cao Tây Ban Nha xem xét lại án tù trong tháng vừa qua.

Các công tố viên của vụ án này trong năm rồi cho rằng Messi và cha của anh đã gian lận thuế bằng cách sử dụng tiền bị đóng thuế tại Belize và Uruguay cũng như những công ty ma tại Anh và Thụy Sĩ để tránh phải trả số tiền tổng cộng lên đến 4.1 triệu euros từ số tiền mà hai cha con Messi kiếm được từ những bản quyền hình ảnh trong thời gian giữa 2007 và 2009.

Ngôi sao năm lần Cầu Thủ Xuất Sắc Nhất Thế Giới Trong Năm (World Player of the Year) cũng được lệnh phải trả tiền phạt vào khoảng 2 triệu euros cùng lúc trong khi ông bố bị phạt 1.5 triệu euros.

Ngôi sao Barcelona, Lionel Messi. (Hình: Getty Images)

Khi những tin tức điều tra về gian lận thuế được lộ ra vào mùa hè 2013, ông Jorge Messi, nhân danh Lionel Messi, được cho biết đã trả trên 5 triệu euros số tiền còn nợ trước đó và tiền bị phạt thêm – ông cũng trả vào khoảng 10 triệu euros tiền thuế về lợi tức kiếm được từ bản quyền hình ảnh cho hai năm 2010 và 2011.

Những hành động trả tiền này giúp cho án phạt của ông Jorge Messi được giảm xuống sáu tháng.

Messi khai trong phiên tòa án năm rồi là anh đã ký tên trên nhiều tài liệu khi anh còn trẻ không có đọc hết nội dung những tài liệu này và đã đến văn phòng công chứng (notary’s office) để thiết lập một công ty để giải quyết tình trạng tài chánh mà không hiểu những gì sẽ xảy ra.

Tuy nhiên ông Mario Maza, một giới chức bộ tư pháp Tây Ban Nha đại diện cho giới chức thuế vụ tại phiên tòa, cho biết ông thấy rằng hầu như Messi không biết gì vì tình trạng tài chánh và thuế của mình.

Ông nói: “Có thể họ không có kinh nghiệm trong vấn đề thuế khóa và luật lệ và không thể thiết lập những công ty riêng cho mình, nhưng họ có thể hiểu việc đóng thuế của họ.”

Messi hiện đang thương thảo về hợp đồng mới với Barcelona. Hợp đồng hiện thời của siêu sao này hết hạn khi kết thúc mùa bóng tới.”

Giới lãnh đạo Barcelona cho đài ESPN FC biết họ tự tin Messi sẽ ký hợp đồng gia hạn và đài phát thanh Tây Ban Nha ngày thứ Ba vừa qua loan tin một hợp đồng mới sẽ được ký kết vào đầu mùa tới. (TD)

MỚI CẬP NHẬT