Thursday, March 28, 2024

Tạo dựng tương lai tại Santa Ana College

Bài và hình: SAC

Chương trình học về kinh doanh quốc tế lớn nhất – Học lấy bằng cao đẳng và chứng chỉ
Lớp bổ túc cho người trưởng thành – Lớp mùa Xuân khai giảng 13/2 đến 11/6/2017

Vào năm 1915, trường cao đẳng Santa Ana Junior College lần đầu mở cửa đón nhận 26 sinh viên như một phân khoa của trường trung học Santa Ana High School. Ðây là trường cao đẳng thứ nhì được thành lập tại hạt Orange County và là trường lâu đời thứ tư trên toàn tiểu bang California.

Ngày nay, trường đại học Santa Ana College (gọi tắt là SAC) nổi tiếng với các chương trình học cũng như các dịch vụ hàng đầu dành cho sinh viên. Sinh viên có thể ghi danh học trọn học kỳ, học kỳ thu nhỏ, học cuối tuần và học trên mạng. Trường có nhiều lớp trong các ngành khác nhau như kinh doanh, toán và khoa học, mỹ thuật và khoa học nhân văn, học nghề và hướng nghiệp. Sinh viên có thể chọn trong số 249 chương trình học lấy bằng cấp và chứng chỉ hoặc học để chuẩn bị chuyển lên đại học hệ thống bốn năm. Mỗi học kỳ có hơn 28 ngàn sinh viên ghi danh học các chương trình lấy tín chỉ tại trụ sở chính của trường ở thành phố Santa Ana và hơn 9,500 sinh viên ghi danh học chương trình giáo dục bổ túc (School of Continuing Education) của trường tại trung tâm giáo dục Centennial Education Center.

Trường SAC được xếp hạng là một trong những trường đại học hệ thống hai năm hàng đầu trên toàn quốc về việc trao bằng cao đẳng cho sinh viên gốc Á Châu. Trường còn được biết tiếng trên toàn tiểu bang về các chương trình đào tạo nhân viên toàn diện cho các ngành y tá, lính chữa lửa, nhân viên công lực và nhân viên các ngành y khoa khác.

Chương trình học về kinh doanh quốc tế lớn nhất thuộc đại học cộng đồng trên toàn nước Mỹ

Chương trình kinh doanh quốc tế (International Business, gọi tắt là IB) thuộc phân khoa Kinh Doanh Toàn Cầu và Tự Làm Chủ Kinh Doanh (Global Business and Entrepreneurship, gọi tắt là GBE) của trường đại học SAC là chương trình đào tạo được công nhận để dự thi lấy chứng chỉ chuyên viên kinh doanh toàn cầu NASBITE Certified Global Business Professional (CGBP).

SAC-1Ðược xem là chương trình mẫu, phân khoa GBE của trường SAC có ba chương trình học: tự làm chủ kinh doanh và sáng tạo, quản lý, và tiếp thị tân thời. Chương trình kinh doanh quốc tế của trường SAC do những nhà chuyên môn có quan hệ mật thiết với cộng đồng kinh doanh quốc tế giảng dạy, đem đến cho sinh viên những kinh nghiệm thực tiễn tiếp xúc với giới kinh doanh quốc tế.

Từ năm 2004, những sinh viên SAC có chứng chỉ CGBP đã được mướn làm điều hợp viên tiếp thị, chuyên viên mậu dịch quốc tế, nhân viên bán hàng quốc tế, chuyên viên vận hành tổ chức toàn cầu cho những tổ chức và công ty như Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (U.S. Department of Commerce) và Twining’s Tea tại Luân Ðôn, Anh Quốc. Chương trình IB của trường có những thỏa thuận học khớp với các trường đại học CSU Fullerton, Cal Poly Pomona và University of Northern Iowa.

Muốn biết thêm về các chương trình GBE và IB của trường SAC, hãy gọi số (714) 564-6750 hoặc vào www.sac.edu/gbe.

Các chương trình học lấy bằng cao đẳng và chứng chỉ đang có nhu cầu cao tại Santa Ana College

Ðây là vài trong số hơn 249 chương trình học lấy bằng cấp và chứng chỉ hiện có tại trường:

-Accounting (Kế toán)

-Biological Sciences (Sinh học)

-Biotechnology (Công nghệ sinh học)

-Business Administration (Quản trị kinh doanh)

-Computer Science (Khoa học điện toán)

-Criminal Justice (Công lý hình sự)

-Digital Media Art (Mỹ thuật qua phương tiện kỹ thuật số)

-Engineering (Kỹ sư)

-Fashion Design and Merchandising (Thiết kế và kinh doanh thời trang)

-Fire Technology (Chữa lửa)

-Global Trade (Buôn bán toàn cầu)

-International Business (Kinh doanh quốc tế)

-Kinesiology (Vận động học)

-Nursing (Y tá)

-Medical Assistant (Phụ tá y khoa)

-Paralegal (Phụ tá pháp luật)

-Pharmacy Technology (Phụ tá dược phòng)

SAC-2

Chương trình học bổ túc của trường Santa Ana College đáp ứng nhu cầu học hỏi của người trưởng thành

Nếu bạn đang tìm những cách học không tốn tiền, trường SAC có chương trình học bổ túc xuất sắc. Chương trình Continuing Education giúp sinh viên hòa nhập vào môi trường đại học, nâng khả năng Anh ngữ và tay nghề làm việc, gia tăng tham gia dân sự, và khuyến khích học hỏi trọn đời. Những lớp này miễn phí, có quanh năm, và bạn có thể bắt đầu học bất cứ lúc nào!

Trường có các lớp dạy nghề có cấp chứng chỉ, luyện thi quốc tịch, giáo dục căn bản cho người trưởng thành, chuẩn bị sẵn sàng để lấy bằng GED (bằng tương đương tốt nghiệp trung học), hướng dẫn cách nuôi dạy con cái, và Anh ngữ là ngôn ngữ thứ nhì (ESL).

Chương trình dạy nghề (Career Technical Education, gọi tắt là CTE) dạy cho sinh viên về kỹ thuật/điện toán và kỹ năng cá nhân nhằm đáp ứng đòi hỏi của các công việc làm hiện nay. Thêm vào đó, sinh viên còn được dạy cách kiếm việc và giữ được việc làm.

Hiện nay chương trình CTE đang cấp những chứng chỉ được tiểu bang chấp thuận sau đây:

-General Office Clerk (Nhân viên văn phòng): Ðào tạo cho các công việc sơ đẳng trong ngành kinh doanh.

-Customer Service Representative (Nhân viên phục vụ khách hàng): Chuẩn bị cho sinh viên làm việc trong vai trò nhân viên phục vụ khách hàng trong các tiệm bách hóa lớn, công ty đòi nợ, cơ quan tín dụng, hãng hàng không, hãng du lịch, hãng bảo hiểm sức khỏe, cơ quan tiện ích công cộng, và dịch vụ trả lời điện thoại.

-Executive Secretary/Administrative Assistant (Thư ký/Phụ tá hành chánh): Dạy kỹ năng nghiên cứu, chuẩn bị bản báo cáo và thư từ, các ứng dụng nhu liệu điện toán trình độ cao, quản lý dữ liệu, trình bày tương tác, kỹ thuật phục vụ khách hàng và nói chuyện trên điện thoại, và các thao tác khó khác trong văn phòng.

-Computer Maintenance and Repair Workers (Bảo trì và sửa máy điện toán): Dạy kỹ năng bảo trì, sửa chữa, nâng cấp và nối mạng các máy điện toán.

-Vocational Construction Technology (Kỹ thuật xây dựng): Dạy sinh viên kỹ năng để được đi làm tập sự trong những lãnh vực khác nhau như thầu tổng quát và thầu thương mại và/hoặc bảo trì bất động sản.

Những lớp không có tín chỉ này bao gồm cả những lớp dạy về kỹ thuật tân tiến nhất như Windows 10 (hệ điều hành 10), Adobe Creative Cloud, và 3-D Animation (hoạt họa 3 chiều).

Muốn biết thêm về các chương trình học bổ túc của trường Santa Ana College, hãy liên lạc trung tâm giáo dục Centennial Education Center ở số (714) 241-5700 hoặc ghé vào www.sac.edu/cec.

SAC-3

Hãy bước tiếp trên đường đến thành công trong học kỳ mùa Xuân

Có tiếng là có ban giảng huấn tận tụy, quan tâm đến sinh viên và từng đoạt giải thưởng, trường đại học Santa Ana College đang chuẩn bị khai giảng các lớp học của học kỳ mùa Xuân. Các lớp sẽ học từ Thứ Hai, 13 Tháng Hai đến ngày 11 Tháng Sáu năm 2017. Hãy vào www.sac.edu/spring để biết thêm chi tiết.

Trường có nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên, bao gồm Veteran Resource Center (trung tâm hỗ trợ cựu quân nhân), trợ giúp tài chánh, cấp học bổng, dạy kèm, và giữ trẻ ngay tại trường.

Muốn biết thêm về các chương trình và dịch vụ hiện có tại trường Santa Ana College, hãy vào www.sac.edu hoặc gọi số (714) 564-6005.


Santa Ana College
1530 W. 17th. St. Santa Ana, CA 92706
(714) 564-6005
www.sac.edu


 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT