Thursday, April 25, 2024

Gần 200 heo sữa đã ‘bốc mùi’ trên đường tới lò quay


SÀI GÒN (NV) – Gần 200 con heo sữa chết đã “trương phình, bốc mùi hôi thối” giấu trên xe giường nằm từ Đồng Nai đi qua Sài Gòn bị phát hiện trong đêm giao thừa Tây.



Hàng trăm heo sữa thối bị phát hiện trên đường qua Sài Gòn. (Hình: VNX)


Theo tờ VNExpress, trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức khuya 31 Tháng Mười Hai phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra trên quốc lộ 1, phát hiện xe giường nằm chạy hướng Đồng Nai về Sài Gòn “có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng kiểm tra.”


Khi khám xét, người ta thấy trong khoang hành lý ô-tô khách chứa “3 bao tải, bên trong có gần 200 con heo sữa (tổng cộng 230 kg) trương phình và 7,300 trứng cút không giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.”


Tài xế Lê Minh Điệp (30 tuổi) giải thích rằng số hàng trên do một người thuê chở từ Đồng Nai về Đồng Tháp tiêu thụ. Theo đại diện trạm kiểm dịch Thủ Đức nói trên VNExpress, số heo sữa thối nói trên được gom tại các trang trại ở Đồng Nai sau đó đóng bao vận chuyển về Sài Gòn hoặc các tỉnh miền Tây. Nếu vận chuyển trót lọt, những heo bốc mùi hôi thối sẽ được chế biến thành heo sữa quay.


“Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng nói trên,” theo VNExpress.


Ba tuần lễ trước, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện trên quốc lộ 1A, đoạn qua quận Thủ Đức, xét chiếc xe khách thấy “chở ba bao tải đựng 152 con heo sữa chết bốc mùi hôi thối, không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Nhiều con chảy dịch, bầm dập, tụ huyết và đa phần còn nguyên lông, chưa móc bỏ nội tạng.”


Tài xế Huỳnh Hữu Linh (37 tuổi) cho biết chở thuê hàng từ khu công nghiệp Bàu Xéo (tỉnh Đồng Nai) đến huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) với giá 300,000 đồng. Người này bị phạt 6 triệu đồng, còn số heo sữa bị tiêu huỷ.


Những vụ bắt giữ các xe chở các loại thịt “bẩn” thấy rất nhiều tại Việt Nam. Thực phẩm tẩm hóa chất độc hại, nuôi heo cho ăn hóa chất “tạo nạc” và “tăng trọng,” thị gà, nội tạng động vật dù đã “bốc mùi” vẫn thấy người ta chuyển vận giao hàng hoặc đem vào lò giết, bất chấp nguy hại cho sức khỏe người tiêu thụ. (TN)

MỚI CẬP NHẬT