Thursday, April 25, 2024

Bắc Hàn tìm cách tin tặc để lấy tiền mặt

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Các tay tin tặc nhà nước Bắc Hàn đang ngày càng hoạt động vì tiền thay vì đeo đuổi những thông tin mật, báo The New York Times trích báo cáo của viện nghiên cứu chính phủ Nam Hàn mới được công bố hôm Thứ Năm.

Giới chuyên gia an ninh mạng chú ý đến sự thay đổi đối với các vụ tấn công tin tặc mà họ nghi đến từ bàn tay của Bắc Hàn.

Trước đây, hầu hết những cuộc tấn công như vậy của Bắc Hàn có vẻ nhằm để gây rối trật tự xã hội hoặc để đánh cắp thông tin mật, và các mục tiêu thường là những hệ thống điện toán của các cơ quan chính phủ hay các công ty truyền thông ở các nước mà họ cho là thù nghịch.

Ví dụ điển hình là vụ tấn công năm 2014 vào các máy điện toán tại công ty điện ảnh Sony Pictures Entertainment.

Theo Viện An Ninh Tài Chánh, loại tấn công này vẫn còn xảy ra, nhưng trong vài năm gần đây, tin tặc Bắc Hàn có vẻ quan tâm đến việc đánh cắp tiền mặt nhiều hơn.

Báo cáo nói, tin tặc liên hệ với Bắc Hàn đứng đằng sau vụ trộm kỹ thuật số, lấy mất $81 triệu từ Ngân Hàng Trung Ương của Bangladesh hồi gần đây.

Bắc Hàn cũng tìm cách xâm nhập các ngân hàng của Ba Lan, để lại nhiều dấu vết khiến các chuyên gia chống tin tặc tin rằng tổ chức tin tặc này cũng có kế hoạch đánh cắp tiền của hơn 100 tổ chức khác trên khắp thế giới. (TP)

MỚI CẬP NHẬT