Friday, April 19, 2024

Biểu tình chống luật Hồi Giáo Sharia diễn ra khắp nước Mỹ

SEATTLE, Washington (AP) – Các cuộc biểu tình chống luật Hồi Giáo diễn ra khắp nơi trên nước Mỹ hôm Thứ Bảy tạo ra các cuộc phản biểu tình khác từ những người cho rằng điều này gây ra sự sợ hãi vô căn cứ và tạo ra hình ảnh sai lạc về Hồi Giáo.

Hàng trăm người tuần hành qua trung tâm thành phố Seattle ở tiểu bang Washington, đánh trống, lắc chuông, cùng mang các biểu ngữ nói rằng “Seattle đứng cùng các bạn láng giềng Hồi Giáo.”

Người biểu tình hô khẩu hiệu: “không hận thù, không sợ hãi, người Hồi Giáo được chào đón nơi này” khi trên đường tuần hành tới tòa thị chánh, nơi hàng rào cảnh sát viên đi xe đạp ngăn cản họ không đến gần một nhóm biểu tình chống luật Sharia của Hồi Giáo gồm mấy chục người.

Trước cửa tòa cao ốc Trump ở trung tâm thành phố Chicago, khoảng 30 người biểu tình chống luật Hồi Giáo Sharia và bày tỏ sự ủng hộ dành cho Tổng Thống Donald Trump.

Họ hô khẩu hiệu và đưa cao các biểu ngữ như “Cấm Sharia” và “Sharia hành hạ phụ nữ.” Bên kia đường, có đám đông khoảng gấp đôi, tuần hành và hô khẩu hiệu ngược lại.

Hình ảnh tương tự cũng được nhìn thấy trước một tòa án ở New York, nơi người phản biểu tình dùng kèn hơi và đập nồi xoong để làm im tiếng cuộc biểu tình chống Sharia.

“Mục tiêu của chúng tôi ngày hôm nay là ngăn chặn kỳ thị chủng tộc,” theo lời người tham dự phía phản biểu tình, Tony Murphy. “Phía kỳ thị càng xuất hiện nhiều bao nhiêu, thì càng có thêm nhiều người bị tấn công.”

Các cuộc biểu tình chống luật Sharia, được tổ chức tại hơn 20 thành phố trên khắp nước Mỹ, do nhóm “ACT for America” thực hiện. Nhóm này nói rằng luật Hồi Giáo không phù hợp với nền dân chủ Tây Phương.

Ban tổ chức biểu tình nói rằng họ cũng chống kỳ thị và ủng hộ quyền chính đáng của những người sống theo luật Sharia. Tuy nhiên, Southern Poverty Law Center, một tổ chức theo dõi hoạt động của các nhóm kỳ thị, gọi ACT for America là nhóm chống Hồi Giáo lớn nhất ở Mỹ.

“Tôi không tin rằng Hồi Giáo có thể sống chung hòa bình với bản Hiến Pháp Mỹ,” theo lời Aaron Bassford, 29 tuổi, một người biểu tình chống Sharia ở Seattle. “Tôi sẽ không để họ tước quyền tự do võ trang của tôi.”

Liyakat Takim, một giáo sư về Hồi Giáo tại đại học McMaster University ở Hamilton, Ontario, Canada, nói rằng đại đa số người Hồi Giáo ở Mỹ không muốn thay thế luật Mỹ bằng luật Sharia trong cộng đồng của họ, và chỉ có “thành phần cực đoan quá khích” mới kêu gọi việc này.

Giáo sư Takim cho hay Sharia chỉ là những hướng dẫn căn bản về cách sống của người theo Hồi Giáo và không phải là những luật lệ rõ ràng.

Tuy việc căn cứ vào luật Sharia trước tòa Mỹ là điều rất khó xảy ra, một số các tiểu bang Mỹ như Alabama, Arkansas, Arizona, Louisiana, Kansas, Mississippi, North Carolina, Oklahoma, South Dakota và Tennessee đã đưa ra luật nói rõ ràng rằng cấm sử dụng luật ngoại quốc trước tòa án tiểu bang.

Tại thành phố St. Paul, tiểu bang Minnesota, cuộc biểu tình phần lớn ôn hòa, cho tới khi có người rời khỏi khu vực tập trung bên trong sân tòa nhà quốc hội và ra ngoài đối đầu với phía phản biểu tình.

Trong cuộc đối đầu sau đó xảy ra đấm đá, xô đẩy, theo tờ báo địa phương The Star Tribune. Cảnh sát tiểu bang Minnesota phải can thiệp để tách hai nhóm này ra và bắt giữ ít nhất một người.

Tại California, có các cuộc biểu tình nhỏ nhưng ồn ào tại một số thành phố, gồm cả San Bernardino.

Nữ phát ngôn viên sở cảnh sát San Bernardino, Eileen Hards, nói rằng không ai bị bắt trong biểu tình ở nơi này, nhưng có nhiều nhóm với thông điệp khác nhau, nên chính bà không biết rõ “ai là ai, và muốn điều gì.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT